Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhân lên những hoạt động nghĩa tình

Cập nhật: 08:25 ngày 06/08/2021
(BGĐT) - Năm 2021, tròn 60 năm quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học, gây ra thảm họa da cam ở Việt Nam. Dù chiến tranh đã lùi xa song hậu quả của chất độc hóa học với môi trường và con người còn rất nặng nề. Những năm qua, việc “xoa dịu nỗi đau da cam” được các cấp ủy đảng, chính quyền và Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin các cấp trong tỉnh quan tâm, giúp nhiều nạn nhân vơi bớt khó khăn, có điều kiện phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng.

Huy động nguồn lực, xoa dịu nỗi đau

Từ năm 1961 đến 1971, Quân đội Mỹ đã sử dụng khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% tổng số đó là chất da cam, chứa 366 kg dioxin - chất độc nhất trong các chất độc mà loài người biết đến. Môi trường bị ô nhiễm nặng, đáng nói là 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hàng vạn trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh. Tại Bắc Giang, hiện có hơn 7,3 nghìn người bị nhiễm CĐDC, trong đó, tổng số nạn nhân đang hưởng chế độ hơn 5,4 nghìn người. 

{keywords}

Ông Thân Văn Nhau, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh (thứ 2 từ phải sang) tặng quà gia đình có từ 2 thế hệ trở lên nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn huyện Việt Yên. Ảnh: Đỗ Quyên

Nạn nhân CĐDC được ví là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ bởi đa phần họ không có khả năng lao động, lại thường xuyên phải chi phí điều trị tốn kém. Vì vậy, việc chăm lo, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân bị phơi nhiễm CĐDC trên địa bàn được nhiều đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm, nhất là các cấp hội nạn nhân CĐDC/dioxin trong, ngoài tỉnh quan tâm thực hiện.

Từ năm 2005 đến nay, Quỹ Nạn nhân da cam tỉnh đã quyên góp được hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 360 nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo; tặng 252 con trâu, bò giống; 369 xe lăn; 537 sổ tiết kiệm, suất học bổng cho nạn nhân, con nạn nhân hoàn cảnh khó khăn. Các cơ sở hội tăng cường tuyên truyền, huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm “xoa dịu nỗi đau da cam” cho những người từng ngày gánh chịu hậu quả chiến tranh. 

Từ năm 2005 đến nay, Quỹ Nạn nhân da cam tỉnh đã quyên góp được hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 360 nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo; tặng 252 con trâu, bò giống; 369 xe lăn; 537 sổ tiết kiệm, suất học bổng cho nạn nhân, con nạn nhân hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra còn hỗ trợ dạy nghề, tặng học bổng, trợ cấp việc làm, khám chữa bệnh cho hàng nghìn đối tượng phơi nhiễm.

Cũng với ý nghĩa đó, nhiều hội cơ sở đã sáng tạo trong cách vận động, huy động tối đa mọi nguồn lực cho hoạt động hỗ trợ như: Mô hình “Vườn cây tình thương” của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin xã Bảo Sơn (Lục Nam); Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin thị trấn Bích Động (Việt Yên) kêu gọi hội viên kinh tế khá đóng quỹ cho đối tượng đặc biệt khó khăn vay vốn sản xuất; phong trào “Gắn kết nghĩa tình” của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin xã Hương Sơn (Lạng Giang) nhằm vận động sự ủng hộ của đơn vị bộ đội trên địa bàn… Từ đây, nhiều hội viên đã vượt khó, vươn lên thoát nghèo.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày vì nạn nhân da cam Việt Nam (10/8), mới đây, Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam dành kinh phí 90 triệu đồng trao quà cho 300 nạn nhân ở 8 huyện trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam hỗ trợ đột xuất 5 gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có từ 2 thế hệ bị ảnh hưởng trở lên, mỗi gia đình 1 triệu đồng). 

Ông Nguyễn Văn Do (SN 1953) ở thôn Cầu, xã Tự Lạn (Việt Yên) – một trong 5 gia đình được nhận quà chia sẻ: “Hằng năm, vào dịp lễ, tết, các cấp hội đều đến động viên gia đình tôi, đồng đội cũng thường xuyên thăm hỏi. Dù còn vất vả nhưng tôi luôn coi đây là động lực lớn để cố gắng vượt qua khó khăn”.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Khắc phục hậu quả thảm họa da cam là trách nhiệm của toàn xã hội. Nạn nhân CĐDC rất cần sự chia sẻ, quan tâm của cộng đồng. Vì vậy, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang ra đời đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng đó. Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1040/QĐ-CT ngày 10/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. 

Đến năm 2007, hội đã thành lập ở 10/10 huyện, TP. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đã xây dựng tổ chức hội với hơn 1,3 nghìn chi hội, hơn 18 nghìn hội viên. Năm 2012, UBND tỉnh cho phép thành lập Trung tâm Nhân đạo Phú Quý, trực thuộc Hội Nạn nhân CĐDC /dioxin tỉnh.

Thực hiện phương châm hành động “Hãy chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, điểm nổi bật trong công tác phát triển tổ chức hội và hội viên năm 2021 là thành lập hai chi hội đặc thù gồm: Chi hội chăm sóc Nạn nhân CĐDC/dioxin Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh; Chi hội chăm sóc Nạn nhân CĐDC/dioxin thân thiện 123. 

Với tổng số gần 200 hội viên là các y, bác sĩ, đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh và tình nguyện viên tại các địa phương trong tỉnh, hai chi hội đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân cũng như kêu gọi các nguồn tài trợ nhằm chăm lo, nâng cao đời sống cho nạn nhân da cam. Đồng thời trực tiếp chăm sóc, phục hồi chức năng cho các nạn nhân trực tiếp và con, cháu của họ khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Thời gian tới, các cấp hội nạn nhân CĐDC/dioxin trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền, ngành chức năng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học trở về địa phương. 

Nhằm xoa dịu nỗi đau da cam, hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi nguồn hỗ trợ, mở rộng tới các tổ chức, cá nhân hảo tâm nước ngoài nhằm xây dựng nguồn quỹ nạn nhân da cam ngày một lớn mạnh. Từ đó, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát kỹ các đối tượng khó khăn để kịp thời giúp đỡ. 

Trong đó, dành phần lớn kinh phí ưu tiên giúp hội viên nghèo sửa chữa nhà ở; hỗ trợ vốn, con giống, phương tiện sản xuất, tạo điều kiện để gia đình nạn nhân phát triển kinh tế. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khoẻ, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên, con của nạn nhân CĐDC cũng tiếp tục được quan tâm.

Thân Văn Nhau, 

Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh

Lấp đầy "khoảng trống" nỗi đau da cam
(BGĐT) - Chiến tranh đã qua đi gần nửa thế kỷ song sự khốc liệt vẫn hiện hữu trong không ít gia đình của người trở về từ cuộc chiến bởi di chứng chất độc hóa học do quân đội Mỹ rải xuống chiến trường miền Nam. Ở nhiều gia đình, nỗi đau da cam còn đó dù sau 3 thế hệ.
Mang Tết đến người nghèo, nạn nhân da cam
(BGĐT) - Với hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ngày Tết luôn đi liền với nỗi lo bởi sự “thiếu trước, hụt sau”. Thấu hiểu và sẻ chia với những trường hợp đó, mỗi dịp Tết đến, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)" được Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp trong tỉnh Bắc Giang phát động. Nhờ đó, hàng nghìn suất quà đã mang mùa xuân đến sớm với người nghèo, trở thành nguồn động viên không nhỏ giúp họ có thêm nghị lực vươn lên.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
Chiều 20/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 701) đã đến thăm, làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Thành lập Chi hội Chăm sóc nạn nhân chất độc da cam
(BGĐT) - Ngày 15/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh tổ chức công bố quyết định thành lập Chi hội Chăm sóc nạn nhân CĐDC/dioxin. Đây là chi hội đặc thù đầu tiên trực thuộc Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh với nhiệm vụ chăm sóc nạn nhân da cam.
Hỗ trợ 107 hộ nạn nhân da cam đặc biệt khó khăn
(BGĐT) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày vì Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) Việt Nam 10/8 (1961-2021) và 10 năm phong trào “Hành động vì nạn nhân CĐDC ở Việt Nam” do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động 10/6 (2011-2021), Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh chỉ đạo hội cơ sở phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát, lập danh sách các gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bắc Giang: Vận động các nguồn lực hỗ trợ nạn nhân da cam
(BGĐT) - Sáng 23/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
Bắc Giang: Đình chỉ 66 trường hợp hưởng sai chế độ chất độc da cam, thu hồi hơn 4 tỷ đồng
(BGĐT) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Giang, đơn vị vừa đình chỉ, cắt trợ cấp đối với 66 trường hợp hưởng chế độ chính sách về chất độc da cam không đúng quy định. Hiện Sở đang thực hiện quy trình thu hồi hơn 4 tỷ đồng các đối tượng đã hưởng.
Tặng 30 suất quà Tết cho nạn nhân da cam
(BGĐT) - Nhân dịp Tết Canh tý 2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Việt Yên vừa tổ chức thăm, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Thân Văn Nhau tái cử chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024
(BGĐT) - Ngày 28-12, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND; đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...