Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phòng tránh bạo lực học đường - xây dựng nhà trường hạnh phúc

Cập nhật: 16:14 ngày 22/05/2023
(BGĐT) - Sáng 22/5, Thư viện tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề giáo dục kỹ năng sống với chủ đề "Bạo lực học đường (BLHĐ) - nguyên nhân và biện pháp phòng tránh".

Tham gia buổi nói chuyện có diễn giả, thạc sĩ, bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Nhà báo với công tác dân số của Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cùng gần 450 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

{keywords}

Diễn giả Mai Xuân Phương.

Tại đây, diễn giả trình bày tóm tắt về thực trạng BLHĐ hiện nay, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh. Theo thống kê, bình quân, mỗi ngày cả nước xảy ra 5 vụ BLHĐ. Diễn giả phân tích các nhóm BLHĐ thường xảy ra, như: Bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục; trong đó, bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần chiếm tỷ lệ lớn. 

Đáng lo ngại, các vụ bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng. Không ít học sinh bị chấn thương nặng phải nhập viện, tính mạng nguy kịch, thậm chí tử vong từ các vụ BLHĐ. 

Cùng đó, thực trạng học sinh bị xâm hại tình dục, các hình thức phê bình, phạt học sinh không phù hợp diễn ra ở nhiều trường. Hậu quả các vụ BLHĐ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của học sinh, khiến việc học tập sa sút, thậm chí nhiều em phải bỏ học giữa chừng. 

Theo diễn giả, nguyên nhân chính dẫn tới BLHĐ là do việc giáo dục, trang bị kỹ năng sống, giới tính, hiểu biết sâu xa về BLHĐ đối với học sinh chưa được đầy đủ, kịp thời. Trước sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội, nhiều thông tin không lành mạnh đã tác động tiêu cực tới lối sống của giới trẻ. 

Cùng đó, sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị liên quan trong việc phòng, chống BLHĐ còn hạn chế. Học sinh học các môn văn hóa nhiều nhưng lại ít được trang bị về kỹ năng sống, cách giao tiếp, ứng xử nên khi xảy ra những va chạm, xích mích nhỏ cũng dễ bùng nổ xung đột. 

{keywords}

Diễn giả Mai Xuân Phương giao lưu cùng học sinh.

Đối với bạo lực lời nói, biện pháp để tránh bị xâm hại tình dục, diễn giả khuyên học sinh nên có những ứng xử văn minh, phù hợp trong các mối quan hệ, không nên tạo ra những xung đột, xích mích không đáng có; dùng ngôn ngữ yêu thương để cảm hóa, thuyết phục. 

Để phòng, chống BLHĐ hiệu quả, theo diễn giả Mai Xuân Phương, nhà trường và gia đình đóng vai trò quan trọng. Học sinh cần chủ động tiếp cận thông tin tích cực, nhất là kỹ năng sống, giao tiếp, ứng xử. Luôn biết yêu thương, sẻ chia, thông  cảm; xây dựng mối quan hệ tình bạn trong sáng, lành mạnh; không a dua; không làm tổn thương bạn. Khi bị BLHĐ kịp thời báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường, cha mẹ để có hướng giải quyết. 

{keywords}

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh giao lưu với diễn giả Mai Xuân Phương. 

Đặc biệt, cần xây dựng "trường học hạnh phúc" (giáo viên hạnh phúc, học sinh hạnh phúc, phụ huynh hạnh phúc). Muốn làm được điều đó, nhà trường cần trang bị đầy đủ kỹ năng phòng, chống BLHĐ, kỹ năng sống, giáo dục giới tính, đồng thời đưa vào chương trình chính khóa; tạo ra những sân chơi, hoạt động lành mạnh, tích cực. 

Các bậc phụ huynh thường xuyên làm bạn cùng con; trang bị kiến thức, kỹ năng, nuôi dạy con, không ỷ nại, phó thác cho giáo viên, nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường nắm bắt tình hình của học sinh (tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề rắc rối, phức tạp học sinh gặp phải) để chia sẻ, tư vấn và cùng giải quyết, tháo gỡ. 

Tin, ảnh: Công Doanh

Bắc Giang: Nói chuyện chuyên đề “Sách và Văn hóa đọc”
(BGĐT) - Ngày 21/4, tại Thư viện tỉnh Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề “Sách và Văn hóa đọc”.
Bạo lực học đường: “Bé không vin, cả gãy cành”
(BGĐT) - Thời gian gần đây, bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Vấn nạn này xuất phát từ nhiều nguyên nhân song việc ngăn chặn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía, nhất là nhà trường và gia đình. 
Diễn giả Nguyễn Quốc Vương: Muốn giỏi, trở thành người sống tốt phải đọc sách
(BGĐT) - Chiều 14/4, tại khu vực Quảng trường 3/2 (TP Bắc Giang), Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức nói chuyện chuyên đề "Sách: Nhận thức- đổi mới- sáng tạo", "Sách cho tôi, cho bạn". Đây là một trong những hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...