Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Văn hóa
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Tân Yên: Nhiều hoạt động văn hoá, thể thao tại lễ hội đền Dành

Cập nhật: 11:21 ngày 09/02/2023
(BGĐT) - Ngày 9/2 (tức 19 tháng Giêng) tại đền Dành, thôn Hậu, xã Liên Chung, huyện Tân Yên (Bắc Giang), UBND xã Liên Chung tổ chức khai mạc lễ hội đền Dành. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Huyện uỷ Tân Yên và một số đơn vị liên quan, chính quyền cơ sở cùng đông đảo nhân dân, du khách.
{keywords}

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Đền Dành nằm trên đỉnh núi Dành có độ cao 117 mét so với mực nước biển, xung quanh là rừng thông và bạch đàn xanh tốt, dưới chân núi là một giếng nhỏ có tên gọi Mũi Voi. Đền được lập từ thời Lê, thờ đức thánh Cao Sơn - Quý Minh, người đã có công giúp vua Hùng thứ 18 đánh giặc.

Năm 2006, đền Dành được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và phê duyệt dự án xây dựng đền Thượng trong quần thể di tích. Công trình rộng gần 600 m2 (lớn hơn 4 lần so với trước đây), tổng kinh phí xây dựng hơn 5,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

{keywords}

Nghi lễ rước tại lễ hội.

Lễ hội đền Dành được tổ chức vào ngày 19 và 20 tháng Giêng hằng năm với nghi lễ rước thần từ đình Vường lên đền Dành (xã Liên Chung). Đây là nghi lễ quan trọng để cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người dân được khỏe mạnh, gia đình ấm no hạnh phúc, thôn xóm bình yên. Màn rước thần trong phần lễ được tổ chức long trọng, thu hút đông đảo bà con tham gia.

Sau khi khai mạc, các đại biểu dâng hương tại đền Thượng và tham dự lễ tế thần. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi võ cổ truyền, leo núi, thổi cơm niêu, vật, kéo co, bóng chuyền.

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ tại lễ hội.

Đây còn là dịp để người dân địa phương, du khách tưởng nhớ các bậc hiền tài, những người đã có nhiều công lao đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Ngọc Anh
Cơ hội phát triển của sâm núi Dành
(BGĐT) - Thời gian gần đây, sản phẩm sâm núi Dành đã được chế biến sâu, mẫu mã bao bì hấp dẫn giúp gia tăng giá trị, hiệu quả kinh tế. Dịp Tết vừa qua, sâm núi Dành được tiêu thụ mạnh trên thị trường, mở ra cơ hội phát triển.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương gặp gỡ, động viên thanh niên Tân Yên nhập ngũ
(BGĐT) - Sáng 6/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Đến dự và động viên tân binh có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; Phạm Văn Thịnh, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, huyện Tân Yên.
Khánh thành hạng mục tu bổ di tích đình Nội (Tân Yên) và khai hội xuân Quý Mão 2023
(BGĐT) - Ngày 31/1, (tức ngày 10 tháng Giêng), xã Việt Lập (Tân Yên) tổ chức khánh thành hạng mục tu bổ đình Nội - thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế và khai hội đình Nội. Tới dự có đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...