Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cho hội xuân thêm vui

Cập nhật: 13:25 ngày 30/01/2023
(BGĐT) - Sau 3 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều lễ hội truyền thống được cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh Bắc Giang chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức quy mô hơn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. 

Nét đẹp đầu năm

Tỉnh Bắc Giang có hơn 500 lễ hội truyền thống, diễn ra ở khắp các huyện, TP. Trong đó một số lễ hội lớn như: Lễ hội Xương Giang (TP Bắc Giang), lễ hội Tây Yên Tử (Sơn Động), lễ hội chùa Bổ Đà (Việt Yên), lễ hội Y Sơn (Hiệp Hòa)… Hằng năm, các lễ hội được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tổ chức góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, làm phong phú thêm đời sống tinh thần nhân dân, tạo động lực thi đua lao động sản xuất ngay những ngày đầu năm mới.

Năm nay, UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, TP đã sớm quan tâm chỉ đạo việc tổ chức lễ hội xuân bảo đảm an toàn, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương. Tại đền Xương Giang, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã dành kinh phí tôn tạo, nâng cấp cảnh quan khang trang, sạch đẹp hơn, tạo điều kiện cho nhân dân và du khách thập phương đến dâng lễ, tham quan, vãn cảnh.

{keywords}

Đoàn rước của các phường, xã tại lễ hội Xương Giang. Ảnh: Đỗ Quyên.

Lễ hội kỷ niệm 596 năm Chiến thắng Xương Giang được TP Bắc Giang tổ chức quy mô trong 3 ngày, từ 26 đến 28/1 (mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng). Trong tiết trời thuận lợi, đông đảo người dân TP và du khách thập phương phấn khởi khi được hòa mình vào không gian lễ hội truyền thống với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ rước, lễ tế, dâng hương, phóng điểu cầu một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa. Thưởng thức các hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể (hát chèo, ca trù, quan họ), thư pháp, xem phim hoạt hình, tham quan các di vật khảo cổ về lịch sử Chiến thắng Xương Giang; không gian văn hóa chợ quê và liên hoan hương sắc ẩm thực TP, các trò chơi dân gian (chọi chim, đi cầu kiều, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt), giao lưu văn nghệ, thi đấu. 

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng Phòng Văn hóa - Thể thao (Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP Bắc Giang), thành viên Ban tổ chức lễ hội cho biết: “Công an TP Bắc Giang, UBND phường Xương Giang đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ cùng đội trật tự đô thị, cựu chiến binh, bảo vệ tổ dân phố triển khai đồng bộ giải pháp tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, vì vậy tại lễ hội không xảy ra tình trạng mất cắp tài sản, gây rối an ninh trật tự, cháy nổ. Lực lượng dân quân tự vệ tổ chức trông giữ phương tiện miễn phí cho nhân dân”.

Năm 2023, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu đón 2 triệu lượt khách, tăng hơn 1 triệu lượt so với năm 2022. Tổ chức tốt lễ hội xuân sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch, tăng nguồn lực đầu tư phát triển KT - XH của tỉnh.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, trong 3 ngày, lễ hội kỷ niệm 596 năm Chiến thắng Xương Giang diễn ra thành công, thu hút khoảng 4 nghìn lượt khách, tăng 1,5 nghìn người so với dự kiến ban đầu.

Chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên (Yên Dũng) từ ngày mùng 1 Tết đã tiếp đón nhân dân đến dâng hương, vãn cảnh chùa. Khu vực trưng bày mộc bản - Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góc tiểu cảnh tái hiện không gian làng quê Bắc bộ xưa, nơi trình diễn thư pháp luôn thu hút đông du khách, nhất là bạn trẻ. Em Vũ Đình Thoan, 13 tuổi, ở xã Cẩm Lý (Lục Nam) cho hay: “Em xin thầy đồ chữ “Bình An” với hy vọng năm nay mọi người, mọi nhà đều yên vui, hạnh phúc”.

"Gạn đục, khơi trong"

Tháng Giêng, tháng Hai là thời gian nhiều địa phương tổ chức lễ hội. Ngay từ đầu mùa lễ hội năm 2023, Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm quy định trong quản lý, chế biến, vận chuyển thực phẩm bẩn, tập trung cao điểm vào 3 tháng đầu năm do có nhiều lễ hội xuân. Ông Nguyễn Văn Thể, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: “Các địa phương cần thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật và phân cấp quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền người dân tham gia lễ hội chấp hành nghiêm quy định, nâng cao ý thức phòng ngừa mất an toàn vệ sinh thực phẩm”.

{keywords}

Du khách trải nghiệm in mộc bản tại chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: Lệ Thanh.

Mùa lễ hội năm 2023 mới bắt đầu song du khách kiến nghị chính quyền, ngành chức năng khắc phục một số bất cập để những mùa hội sau vui hơn. Đó là tình trạng thiếu nơi đỗ xe. Điển hình như ở lễ hội kỷ niệm 596 năm Chiến thắng Xương Giang, ngày khai hội mùng 6 tháng Giêng nhiều phương tiện ô tô phải đỗ trên lòng đường. Trong khuôn viên đền chỉ có một khu vệ sinh chung (tại Nhà biểu diễn và Trưng bày nghệ thuật) và hai nhà vệ sinh lưu động nên luôn quá tải. Lượng khách đi hội quá đông cộng với ý thức của một số người dân còn hạn chế vứt rác bừa bãi khiến nhân viên vệ sinh thu gom không kịp; một số thảm cỏ, cây xanh bị giẫm nát. Hay như ở chùa Vĩnh Nghiêm, các hàng ăn nhanh bày bán đồ ăn ngay dưới chân người qua lại mà không có phương tiện che chắn, bảo quản.

Dự báo Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh năm 2023 (diễn ra từ ngày 1/2 đến 6/2) do UBND tỉnh tổ chức theo chuỗi sự kiện tại các điểm di tích thuộc huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động và các lễ hội tới sẽ tiếp tục thu hút lượng lớn du khách. Theo ông Nguyễn Sĩ Cầm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền, ban quản lý các khu du lịch, khu di tích cần chủ động rà soát “gạn đục, khơi trong”, giữ nét đẹp tại lễ hội xuân. Bố trí lực lượng chuyên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng ăn uống. Xây dựng phương án chi tiết bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Xây dựng, mở rộng các bãi để xe; cải tạo, sửa chữa hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh, bổ sung thùng chứa rác thải trong và ngoài khuôn viên; bổ sung biển báo, chỉ dẫn cho du khách thập phương. Lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên dọn dẹp, trang trí làm đẹp cảnh quan và các trục đường chính dẫn vào địa điểm tổ chức, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện các huyện: Sơn Động, Yên Dũng, Lục Nam, Hiệp Hòa, Việt Yên bổ sung thêm lực lượng bảo vệ di vật, cổ vật tại di tích, danh lam thắng cảnh, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi trục lợi, mê tín, cờ bạc tại lễ hội.

Hải Vân

Lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang
(BGĐT) - Sáng 27/1, tại đền Xương Giang thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang long trọng tổ chức lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang. 


Lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang: Ghi nhớ công ơn của bậc hiền tài, nghĩa sĩ và nhân dân trong chống giặc ngoại xâm
(BGĐT) - Sáng 27/1, tại đền Xương Giang thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang long trọng tổ chức lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang. 
Thắp sáng hồn hội xuân
(BGĐT) - Mỗi độ xuân về, trên khắp các làng quê trong tỉnh Bắc Giang lại diễn ra lễ hội truyền thống. Ở đó, những nghi lễ được diễn ra trang nghiêm bao nhiêu thì phần hội được tổ chức tưng bừng, náo nhiệt bấy nhiêu. Trong đó phải kể đến hoạt động thi đấu các môn thể thao dân tộc. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...