Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Liên hoan hát Xẩm mở rộng năm 2022 tại Ninh Bình

Cập nhật: 15:09 ngày 17/09/2022
Tối 16/9, tại Ninh Bình, Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Liên hoan hát Xẩm mở rộng năm 2022.
{keywords}

Quang cảnh Liên hoan hát Xẩm mở rộng năm 2022.

Tham gia liên hoan hát Xẩm lần này có gần 200 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công của 18 câu lạc bộ thuộc 8 tỉnh, thành phố trong cả nước (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình). Trong đó, chủ nhà Ninh Bình có 4 câu lạc hát Xẩm tham dự gồm: Câu lạc bộ hát Xẩm mang tên nghệ nhân hát Xẩm là Hà Thị Cầu, câu lạc bộ Xẩm chợ Lồng, câu lạc bộ Xẩm xã Yên Phong và câu lạc bộ Xẩm Kim Ngân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết: “Qua nhiều thăng trầm lịch sử, hát Xẩm có thời gian phát triển rộng khắp với nhiều phong cách khác nhau, mang đậm dấu ấn các vùng văn hóa. Ninh Bình là “nôi” của nghệ thuật hát Xẩm, gắn bó với sự nghiệp ca hát của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, là người hát Xẩm cuối cùng của thế kỷ XX.

Hiện nay, Ninh Bình lưu giữ hơn 10 làn điệu hát xẩm, như: Điệu Xẩm chợ, Chênh bong, Phồn huê, Riềm huê, Huê tình, Hò bốn mùa, Ba bậc, Thập ân, Hà liễu, Tàu điện…Trong những năm qua, tỉnh Ninh Bình và ngành chức năng đã chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật hát Xẩm. Năm 2022, nghệ thuật hát Xẩm ở Ninh Bình được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, càng đặt ra yêu cầu mới cho tỉnh Ninh Bình, tiếp tục tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị loại hình nghệ thuật độc đáo này trong đời sống đương đại”.

Cùng với các hoạt động tri ân cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, tổ chức biểu diễn hát Xẩm phục vụ du khách tại phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình), Liên hoan hát Xẩm mở rộng năm 2022 tại Ninh Bình sẽ mang đến cho đông đảo công chúng yêu nghệ thuật hát Xẩm những trải nghiệm độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa vùng nông thôn Bắc bộ. Đồng thời hướng tới nâng cao nhận thức cho cộng đồng về nghệ thuật hát Xẩm, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Liên hoan hát Xẩm mở rộng năm 2022 tại Ninh Bình diễn từ ngày 16/9 đến ngày 18/9.

Hơn 400 người cao tuổi Bắc Giang tham gia hội khỏe truyền thống
(BGĐT) - Ngày 17/9, tại Trung tâm Văn hóa, thể thao người cao tuổi (NCT) tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội NCT tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội khỏe truyền thống NCT tỉnh lần thứ XXVIII, năm 2022.
Cuộc sống mới của người dân tái định cư
(BGĐT) - Để thực hiện các dự án khu, cụm công nghiệp (CCN), giao thông, khu dân cư (KDC) mới... huyện Việt Yên và Lạng Giang (Bắc Giang) đã có cách làm hiệu quả, người dân có đất bị thu hồi phấn khởi, sớm ổn định cuộc sống.
Đã bắt được đối tượng sát hại nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở Hà Nội
Sau khi ra tay sát hại nam thanh niên đi xe máy trên đường Láng Hạ, quận Đống Đa (Hà Nội) Lê Văn Thức đã bắt cô gái đi cùng lên xe taxi rồi chạy lên Thái Nguyên.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...