Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lễ hội Yên Thế năm 2022 : Tổ chức nghi lễ trang trọng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Cập nhật: 08:47 ngày 15/03/2022
(BGĐT) - Hằng năm, Lễ hội Yên Thế (Bắc Giang) được tổ chức trong 3 ngày, từ 15 đến 17/3 dương lịch với những nghi lễ trang nghiêm. Qua đó nhằm  phát  huy  truyền  thống  đoàn  kết,  tinh  thần  yêu  nước,  độc  lập  tự cường và khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Những trang sử hào hùng

Lễ hội Yên Thế gắn với tên tuổi của người Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. Ông tên thật là Trương Văn Nghĩa, sinh năm 1858, quê ở làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ngày 16/3/1884, Hoàng Hoa Thám cùng các nghĩa binh do Lương Văn Nắm (tức Đề Nắm) lãnh đạo đã phất cờ khởi nghĩa tại đình làng Hả. Sau khi Đề Nắm bị sát hại, Hoàng Hoa Thám trở thành thủ lĩnh tối cao của phong trào khởi nghĩa Yên Thế.

{keywords}

Lễ tế trước Tượng đài Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám.

Qua nhiều năm chiến đấu, nghĩa quân Yên Thế đã khiến cho thực dân Pháp phải chịu những thiệt hại nặng nề. Tiêu biểu là các trận đánh ở Hố Chuối năm 1890 và Đồn Hom năm 1892… thể hiện rõ nét qua câu truyền miệng của nhân dân “Đất này là đất Cụ Đề - Tây lên thì có, Tây về thì không”. 

Trong gần 30 năm chiến đấu, Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân đã buộc thực dân Pháp phải 2 lần ký hòa hoãn, giành cả vùng đất Yên Thế cho nghĩa quân vào các năm 1894 và 1901. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã viết lên trang sử hào hùng về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý vào kho tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Đặc biệt là những nét độc đáo về chiến tranh du kích; xây dựng lực lượng; căn cứ làng, xã chiến đấu liên hoàn trên một địa bàn rộng khắp.

Để đánh giá đúng tầm vóc lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế và đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân, ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 548/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với “Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế”.

Tưởng nhớ công lao người Anh hùng dân tộc

Bày tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ công lao to lớn của người Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám cùng nghĩa quân Yên Thế năm xưa, ngày 16/3/1984 (dương lịch), nhân dịp kỷ niệm 100 năm cuộc khởi nghĩa Yên Thế, lần đầu tiên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế long trọng tổ chức Lễ hội Yên Thế. 

Từ đó đến nay, Lễ hội Yên Thế được tổ chức thường niên trong 3 ngày, từ 15-17/3 dương lịch hằng năm với những nghi lễ trang nghiêm và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cùng với những trò chơi dân gian phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về dự.

{keywords}

Băng rôn tuyên truyền về Lễ hội Yên Thế năm 2022 tại thị trấn Phồn Xương. Ảnh: Huy Nam

Thông qua Lễ hội đã thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của thế hệ hôm nay với trời đất, thần linh, các anh hùng nghĩa sĩ, nghĩa binh, dân binh, những người hy sinh cho đất nước và dân tộc đã một lòng trung thành, sống chết dưới cờ nghĩa của người Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. 

Lễ hội Yên Thế được tổ chức nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, độc lập tự cường và khơi dậy lòng tự hào dân tộc; là nơi hội tụ các giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại với những sắc màu văn hóa phong phú và riêng biệt, khẳng định bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế nói riêng, tỉnh Bắc Giang nói chung trên đà hội nhập và phát triển, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của Lễ hội, ngày 27/12/2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL công nhận Lễ hội Yên Thế là “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Chuẩn bị chu đáo cho Lễ hội 2022

Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của T.Ư và tỉnh, kỷ niệm 138 năm cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2022), huyện Yên Thế chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức phần hội để bảo đảm an toàn cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Theo đó, các nghi lễ (Lễ Tế, Lễ Dâng hương, Lễ Phóng sinh) được tổ chức vào chiều 15/3/2022 (dương lịch) tại khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám (thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế). 

Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của T.Ư và tỉnh, kỷ niệm 138 năm cuộc Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2022), huyện Yên Thế chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức phần hội để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Theo đó, các nghi lễ (Lễ Tế, Lễ Dâng hương, Lễ Phóng sinh) được tổ chức vào chiều 15/3/2022 (dương lịch) tại khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám (thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế).

Để tổ chức các nghi lễ thành công, UBND huyện đã ban hành kế hoạch; xây dựng phương án cụ thể về việc tổ chức Lễ hội Yên Thế năm 2022; đồng thời thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Yên Thế năm 2022 và phân công nhiệm vụ cho các ngành thành viên. Cụ thể, Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức bảo đảm trang trọng và đúng nghi thức, nghi lễ các lễ hội ở địa phương, chỉ tổ chức phần nghi lễ không tổ chức phần hội và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện ban hành hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở và tổ chức trang trí khánh tiết tại các lễ hội ở địa phương trang trọng, đúng nghi lễ; mở chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 138 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2022) trên sóng truyền thanh huyện; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tuyên truyền về ý nghĩa và tầm vóc của cuộc khởi nghĩa. 

Tổ chức tuyên truyền trực quan bằng pa nô, băng rôn, cờ, phướn… trên các trục đường của trung tâm huyện, khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám; xây dựng kịch bản tổ chức nghi lễ Dâng hương tại đền Thề, nghi lễ Tế thần tại Tượng đài Hoàng Hoa Thám, nghi lễ Phóng sinh vào chiều 15/3/2022; tham mưu với Ban Tổ chức Lễ hội tiến hành tập luyện nghi lễ Tế thần trước tượng đài Hoàng Hoa Thám; thực hiện mở cửa di tích để đón du khách về với Yên Thế trong dịp Lễ hội năm 2022.

Tại thị trấn Phồn Xương-địa bàn diễn ra Lễ hội, UBND thị trấn đã tập trung cao chỉnh trang đô thị; tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy giá trị của di tích; phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện sửa chữa cơ sở vật chất tại di tích phục vụ cho Lễ hội. Công an huyện xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện xây dựng phương án bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Công tác chuẩn bị cho phần lễ năm nay đã hoàn tất. Đông đảo nhân dân nói chung, người dân huyện Yên Thế nói riêng đang hướng về vùng đất thiêng, về lễ hội kỷ niệm 138 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế - nơi hội tụ các giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại.

Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Yên Thế

Phần lễ của Lễ hội Yên Thế năm 2022 tổ chức chiều 15/3
(BGĐT) - Ban Tổ chức Lễ hội Yên Thế (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho Lễ hội kỷ niệm 138 năm cuộc khởi nghĩa Yên Thế. 
Không tổ chức Lễ hội Yên Thế năm 2021
(BGĐT) - Thực hiện Thông báo số 48/TB-UBND ngày 2/2/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19, xuất phát từ tình hình thực tiễn, UBND huyện Yên Thế vừa ban hành công văn thông báo không tổ chức Lễ hội kỷ niệm 137 năm cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2021).
Đông đảo người dân, du khách cổ vũ giải chọi dê tại Lễ hội Yên Thế
(BGĐT) -  Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Kỷ niệm 135 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), ngày 16-3, Ban tổ chức Lễ hội tổ chức vòng Chung kết giải chọi dê. Giải thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách.
Lễ hội Yên Thế: Trọng phần lễ, mở rộng phần hội
(BGĐT)- Khởi nguồn từ tinh thần thượng võ, khát vọng tự do của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang) do thủ lĩnh áo nâu Hoàng Hoa Thám lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây đã phát huy và tôn vinh truyền thống quý báu đó. Năm nay, kỷ niệm 135 năm khởi nghĩa Yên Thế, lễ hội được tổ chức quy mô lớn, có nhiều điểm mới.
Gần 180 võ sĩ tranh tài giải võ thuật tại Lễ hội Yên Thế
(BGĐT)- Sáng 13-3, tại khu vực Lễ hội Yên Thế diễn ra lễ khai mạc giải vô địch võ thuật tỉnh Bắc Giang năm 2019.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...