Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng thiết chế VHTT ở Yên Dũng: Khơi thông nội lực, thúc đẩy phong trào

Cập nhật: 16:30 ngày 30/08/2021
(BGĐT) - Để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua, huyện Yên Dũng đã huy động sức dân tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) ở cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. 

Nhân dân đồng lòng góp công, góp của

Thôn Phú Thịnh, xã Lãng Sơn có khu trung tâm văn hóa khang trang với sân vận động, nhà văn hóa, khuôn viên, ghế đá, các bộ dụng cụ thể dục thể thao (TDTT) ngoài trời... 

{keywords}

Nhờ huy động sức dân, các thiết chế VHTT trên địa bàn xã Lãng Sơn ngày càng được xây dựng khang trang.

Chỉ tay về phía sân vận động cỏ xanh mướt dưới nắng vàng, Trưởng thôn Lê Văn Vui cho biết, công trình trị giá khoảng 1 tỷ đồng, hoàn thiện cách đây vài tháng, trong đó phần lớn do nhân dân đóng góp. Nhà văn hóa, sân bóng rổ, tường bao khi xây dựng cũng huy động nguồn kinh phí từ nhân dân và kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân, con em làm ăn xa quê.

Nhiều thôn khác của xã Lãng Sơn cũng tích cực huy động sức dân xây dựng các thiết chế VHTT. 2 năm qua, các công trình như: Nhà văn hóa, đình, chùa, khuôn viên... được nâng cấp cải tạo, tu bổ, tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn nơi đây. Theo ông Nguyễn Đức Thu, Chủ tịch UBND xã, cùng với ủng hộ vật chất, các thôn còn huy động người dân tham gia ngày công nên tiết kiệm đáng kể chi phí xây dựng công trình.

Phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh ở hầu hết các thôn, tổ dân phố, tạo nguồn vận động viên năng khiếu cho tỉnh và huyện. Yên Dũng luôn xếp trong tốp đầu về thành tích tại các giải đấu của tỉnh.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, việc xây dựng các thiết chế VHTT được huyện Yên Dũng đặc biệt quan tâm.

Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đưa nội dung xây dựng thiết chế VHTT vào chương trình, kế hoạch công tác gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển KT-XH của địa phương. Giai đoạn 2019-2020, UBND huyện có cơ chế hỗ trợ kinh phí tối đa là 300 triệu đồng/công trình xây mới; 150 triệu đồng/công trình sửa chữa, nâng cấp. 

Đến nay, toàn huyện có 159/159 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng; nhiều nhà văn hóa có diện tích, quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại. Ngoài ra còn có 98 sân bóng đá, hàng trăm sân bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, cầu lông, bóng bàn và bể bơi đã được xây dựng.

Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới, từ năm 2019 đến nay, huyện đã tập trung nguồn lực xây dựng, cải tạo, nâng cấp 90 nhà văn hóa, khu thể thao thôn với kinh phí gần 68 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 40 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp. 

Nhiều xã có trung tâm văn hóa - thể thao được xây dựng quy mô lớn như: Cảnh Thụy, Nội Hoàng, Hương Gián, Xuân Phú, Lãng Sơn, Tiến Dũng… Các xã, thị trấn đã quy hoạch khu vui chơi giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Di tích lịch sử, văn hóa như: Chùa, đình, đền ở các địa phương được quan tâm tu bổ, tôn tạo.

Quản lý, khai thác hiệu quả

Nhờ khai thác, sử dụng tốt hệ thống thiết chế VHTT ở cơ sở, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT trên địa bàn huyện phát triển mạnh. Toàn huyện hiện có 172 câu lạc bộ (CLB) và đội văn nghệ, hơn 120 CLB thể thao ở khu dân cư hoạt động sôi nổi, hiệu quả, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. 

Phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh ở hầu hết các thôn, tổ dân phố, tạo nguồn vận động viên năng khiếu cho tỉnh và huyện. Yên Dũng luôn xếp trong tốp đầu về thành tích tại các giải đấu của tỉnh. Tại xã Xuân Phú, đơn vị vừa về đích nông thôn mới nâng cao tháng 3/2021, cả 9 thôn của xã đều có các CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT thu hút đông đảo người cao tuổi, thanh niên, phụ nữ tham gia.

Ông Phan Văn Phúc, Trưởng thôn An Phú nói: "Trước kia, người dân muốn vui chơi, tập luyện, giao lưu cũng khó vì các công trình chật chội, xuống cấp. Kể từ khi các thiết chế văn hóa của thôn được xây dựng, cải tạo, các CLB hoạt động sôi nổi hơn nhiều. Nếu dịch Covid-19 không diễn biến phức tạp, vào sáng sớm, cuối buổi chiều, các sân bóng chuyền, cầu lông, bóng đá… luôn đông vui người dân đến chơi thể thao, cổ vũ".

Chia sẻ về bài học kinh nghiệm trong huy động sức dân xây dựng các thiết chế VHTT ở cơ sở, ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết cần có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân tích cực, tự nguyện tham gia, hưởng ứng. 

Thực hiện hiệu quả phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; có cơ chế hỗ trợ kinh phí hợp lý từ ngân sách nhà nước nhằm khuyến khích, huy động tối đa nguồn lực trong nhân dân. Quá trình triển khai cần thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; kịp thời biểu dương tổ chức, cá nhân, gia đình có nhiều đóng góp.

Theo Kế hoạch phát triển hệ thống thiết chế VHTT chủ yếu, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, huyện Yên Dũng tiếp tục chỉ đạo xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nhà văn hóa, sân thể thao, phấn đấu 90% trở lên thôn, tiểu khu, tổ dân phố có nhà văn hóa diện tích từ 200 m2 trở lên và sân thể thao rộng ít nhất 300 m2. 

Để thực hiện mục tiêu này, ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực trong nhân dân, sự hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp. Tăng cường quản lý khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế VHTT. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với từng khu dân cư, nhóm đối tượng, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Bài, ảnh: Công Doanh

Yên Dũng: Hơn 185 tỷ đồng xây mới, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở
(BGĐT)-Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020, huyện Yên Dũng đã đầu tư hơn 185 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa ở cơ sở.
TP Bắc Giang quan tâm phát triển thiết chế văn hóa, thể thao
(BGĐT) - Thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030”, thời gian qua, TP Bắc Giang đã tập trung nguồn lực đầu tư. Nhờ đó hệ thống thiết chế VHTT từng bước hoàn thiện, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe của người dân.
Quan tâm phát triển đồng bộ thiết chế văn hóa thể thao các cấp
(BGĐT)-Ngày 15-10, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 -2020, định hướng đến năm 2030”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...