Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Bảo đảm an ninh trật tự trong Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2023

Cập nhật: 13:35 ngày 01/02/2023
(BGĐT) – Trước ngày khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2023, các đơn vị và công an các huyện, TP trong tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện phục vụ.
{keywords}

Các lực lượng phục vụ Tuần Văn hóa - du lịch 2023 tại xã Trí Yên (Yên Dũng) đã sẵn sàng từ chiều 31/1.

Theo Trung tá Nguyễn Công Điệp, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT - Công an tỉnh Bắc Giang), dự báo Lễ khai hội xuân và Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2023 thu hút lượng lớn phương tiện và người dân tham gia. Sự kiện này trải rộng ở 9/10 huyện, TP, trong đó có 18 điểm tổ chức các hoạt động chính và kéo dài từ ngày 1 đến 6/2. Do vậy công tác bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đặt ra yêu cầu cao.

Để phục vụ đoàn rước bộ Mộc bản “Cư Trần lạc đạo phú” từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) đến Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động) vào sáng 2/2, Phòng CSGT điều động 3 xe chuyên dụng và khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Phối hợp với công an các huyện bố trí lực lượng chốt chặn, phân luồng tại đường tỉnh 293, nhất là tại các điểm giao cắt giao thông.

Công an tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu bảo đảm không để xảy ra tình huống bất ngờ về an ninh, trật tự; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời giải quyết các vụ việc, tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; bảo đảm an ninh không gian mạng.

Chủ động phòng ngừa, bảo vệ từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, vi phạm trật tự công cộng, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ… Trọng tâm là địa bàn huyện Sơn Động, Yên Dũng, Lục Ngạn, Lục Nam và tuyến đường tỉnh 293; chương trình nghệ thuật "Đêm nhạc Phật" và đoàn rước bộ mộc bản “Cư Trần lạc đạo phú”.

Đại diện Công an huyện Yên Dũng cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận và cán bộ, chiến sĩ. Công an huyện và công an các xã, thị trấn tập trung tối đa cho sự kiện này, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho lễ hội và đại biểu, khách mời, các tầng lớp nhân dân tham gia.

Tin, ảnh: Quốc Phương
Bắc Giang: Tổng duyệt chương trình nghệ thuật "Linh thiêng Tây Yên Tử" và "Đêm nhạc Phật"
(BGĐT)- Ngày 31/1, tại Khu Du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động) và chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng), đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Bắc Giang năm 2023 dự tổng duyệt chương trình nghệ thuật "Linh thiêng Tây Yên Yên Tử" và "Đêm nhạc Phật". 
Lạng Giang: Tổ chức lễ hội kỷ niệm 596 năm Chiến thắng Cần Trạm - Hố Cát - Xương Giang
(BGĐT) - Ngày 31/1 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão), UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức lễ hội kỷ niệm 596 năm Chiến thắng Cần Trạm - Hố Cát - Xương Giang (1427-2023). 
Nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường ngay sau nghỉ Tết
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, bảo đảm hoạt động công vụ thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân; không để xảy ra tình trạng nghỉ Tết kéo dài, lơ là công việc, làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...