Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Anh Nguyễn Văn Quyết, thị trấn Tân An (Yên Dũng): Vượt qua khuyết tật, khởi nghiệp thành công

Cập nhật: 14:28 ngày 02/02/2021
(BGĐT) - Nhắc đến anh Nguyễn Văn Quyết (SN 1987), nhiều người ở tổ dân phố Hương, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) luôn khen ngợi. Dù bị khuyết tật song bằng nghị lực phi thường, anh đã khởi nghiệp thành công với mô hình trồng táo ngọt, trở thành tấm gương vượt khó ở địa phương. 

Sinh ra, lớn lên trong gia đình thuần nông, như nhiều bạn bè cùng trang lứa, anh Quyết ấp ủ bao ước mơ về một tương lai tốt đẹp. Tuy vậy, năm 2009, khi chuẩn bị tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghề Bắc Giang (nay là Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn), không may bị tai nạn giao thông phải nằm viện hơn ba năm, trải qua hàng chục ca phẫu thuật.

{keywords}

Anh Nguyễn Văn Quyết tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2020.

Trở về nhà, cánh tay trái của anh bị tật nguyền, gắng gượng lắm mới cầm nắm được đồ vật nhẹ; cẳng chân trái chằng chịt vết sẹo. Từ chàng trai khỏe mạnh, bỗng chốc anh trở thành người tàn tật. Anh tâm sự từng có lúc suy nghĩ đến cái chết song tình yêu thương, chăm sóc của người thân, bạn bè đã kéo anh trở lại với cuộc sống hiện tại.

Dù tay và chân bị tật song vẫn còn sức khỏe, anh đi làm công nhân để tự nuôi sống bản thân, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và vốn liếng. Để khởi nghiệp trên quê hương mình, năm 2015, anh thuê 2 ha đất nông nghiệp trồng cam, táo ngọt. Những nhát cuốc đầu tiên thật khó khăn, thấm đẫm bao mồ hôi và cả nước mắt. 

Dù có lúc mệt không thể nhấc nổi chân nhưng nghị lực, quyết tâm của anh đã được đền đáp. Đất chẳng phụ công người, vườn cam sai quả, anh bắt đầu mở rộng diện tích, đầu tư trồng táo ngọt. Dáng đi bước thấp bước cao do chân trái đôi lúc đau nhức, anh hào hứng dẫn tôi thăm vườn táo ngọt trĩu cành. Nếu như người khác cố gắng một phần thì anh phải nỗ lực gấp nhiều lần.

Năm 2020, anh Nguyễn Văn Quyết vinh dự được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên dương tại chương trình “Toả sáng nghị lực Việt”.

Vừa học hỏi các chủ vườn tại Lục Ngạn, anh vừa tìm tòi phương pháp trồng, chăm sóc cây từ những lớp tập huấn do Hội Nông dân huyện, Huyện đoàn tổ chức. Để táo ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, anh ghép mắt táo ngọt lên gốc cây táo chua; sử dụng hệ thống tưới nước bán tự động, bảo đảm luôn đủ nước cho cây. 

Khi cây đậu quả, anh tỉa bớt; chủ động phòng, chống bệnh phấn trắng, sương muối; đồng thời bổ sung kali để quả ngọt, mã đẹp. Nhờ chăm sóc theo khoa học kỹ thuật nên sản phẩm luôn bảo đảm chất lượng. Tiếng lành đồn xa, nhiều tư thương đã tìm đến tận vườn thu mua. Vào dịp áp Tết, anh cùng 5 lao động thu hoạch táo từ sáng đến chiều muộn mới đủ lượng quả cho khách.

Đến nay, sau gần 6 năm, anh Quyết đã sở hữu gần 1 nghìn gốc táo, mỗi gốc cho thu hoạch khoảng 30 kg/vụ với giá bán 30 - 35 nghìn đồng/kg. Anh thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc táo cho người thân, bạn bè. Hiện anh có một gia đình nhỏ với hai con xinh xắn, được bầu là Chi hội trưởng Hội Nông dân tổ dân phố Hương; Chủ nhiệm CLB Thanh niên Khuyết tật huyện với hơn 30 hội viên.

Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, song anh Quyết đang nỗ lực xây dựng sản phẩm mang thương hiệu "Nhà vườn Văn Quyết". Sản phẩm của anh có mặt ở nhiều tỉnh, TP như: Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Với những nỗ lực không mệt mỏi, anh trở thành tấm gương thanh niên khuyết tật vượt khó, truyền cảm hứng sống tích cực cho nhiều bạn trẻ ở địa phương. 

Tuyết Mai

Đón xu hướng trong khởi nghiệp kinh doanh
(BGĐT) - Nhờ bắt kịp “trend” (xu hướng), nhiều bạn trẻ trên địa bàn Bắc Giang đã mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình kinh doanh mới, từng bước đem lại thu nhập ổn định.
Giải pháp đẩy mạnh khởi nghiệp trong thanh niên gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
Sáng 26/12, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cụm đoàn miền núi Đông Bắc Bộ tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh khởi nghiệp trong thanh niên gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Khuyến khích học sinh, sinh viên xây dựng mạng lưới chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp
Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020 đã khai mạc sáng 22/12, tại Hà Nội. Hoạt động do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Thủy lợi và Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova tổ chức.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...