Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Thành ủy Vũ Trí Hải được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố

Cập nhật: 14:15 ngày 30/06/2021
(BGĐT) - Ngày 30/6, HĐND TP Bắc Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tới dự có đồng chí Dương Văn Thái, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri TP đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 7 đại biểu HĐND tỉnh; 35 đại biểu HĐND TP.

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại kỳ họp.

Tại đây, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về: Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND TP, UBND TP khóa XXII; bầu ủy viên các Ban của HĐND TP; bầu 14 ủy viên UBND TP và 28 hội thẩm TAND TP.

Kết quả, 100% đại biểu nhất trí bầu đồng chí Vũ Trí Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch HĐND TP khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP; Đặng Đình Hoan, Chủ tịch UBND TP; các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Đính, Nguyễn Văn Thạo được tín nhiệm bầu tái đắc cử các chức danh trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Dương Văn Thái ghi nhận, biểu dương TP Bắc Giang đã tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng chí chúc mừng 35 đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND TP; chúc mừng đồng chí Vũ Trí Hải được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP và các đồng chí tái đắc cử chức danh chủ chốt của HĐND, UBND TP và các đồng chí được bầu vào các ban của HĐND TP; mong các đồng chí nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

{keywords}

Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND TP.

Đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã nỗ lực khắc phục khó khăn để đạt được kết quả tích cực trong phát triển KT-XH, trong đó thu ngân sách đạt cao, các chỉ tiêu về KT-XH, văn hóa - giáo dục, quốc phòng, an ninh đều hoàn thành. Sự nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và cử tri, nhân dân TP đã góp phần quan trọng vào thành công chung trong công tác phòng, chống dịch và phát triển KT-XH của tỉnh. Thời gian tới, TP cần tiếp tục tập trung cao nhất để triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là; chủ động kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch, sẵn sàng các phương án khi có tình huống mới phát sinh; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng; hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh, phục hồi phát triển KT-XH góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đổi mới sáng tạo để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, định hướng, mục tiêu phát triển TP theo tinh thần Nghị quyết Đại bộ Đảng bộ tỉnh và TP đã đề ra; thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lấy kinh tế đô thị làm định hướng phát triển trung tâm trên cơ sở phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn lực cho phát triển. TP phải đạt kết quả cao nhất tỉnh trong chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin và xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh.

{keywords}

Đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết về công tác cán bộ.

Đồng chí lưu ý Thành ủy khẩn trương tham mưu trình BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để tập trung huy động mọi nguồn lực, xây dựng TP Bắc Giang thực sự là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị để hướng tới xây dựng đô thị hiện đại, xanh, thông minh. Quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; chủ động các phương án bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái chúc mừng đồng chí Vũ Trí Hải được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH và sự chỉ đạo điều hành của UBND TP 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021; kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 16 HĐND TP khóa XXI...

Buổi chiều, kỳ họp tiếp tục với phần thảo luận và thông qua dự thảo các nghị quyết về: Nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước TP năm 2021; thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của TP; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công cho một số dự án; quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn TP; một số dự thảo nghị quyết về quy chế hoạt động và chương trình giám sát, các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND TP.

Lệ Thanh

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX: Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh
(BGĐT) - Sáng 29/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất.
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX
(BGĐT) - Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành các nội dung và thành công tốt đẹp. Báo Bắc Giang trân trọng đăng bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chân dung Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng các ban HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
(BGĐT)- Sáng 29/6, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng tái cử chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí: Hà Văn Bé tiếp tục được bầu làm Trưởng Ban VH-XH; Nguyễn Thế Toản được bầu làm Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách; Đặng Hồng Chiến tiếp tục được bầu làm Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...