Lục Ngạn: Sản lượng vải sấy tăng mạnh, tiêu thụ thuận lợi
Ông Thính (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn nhân công sấy vải. |
Mặc dù bị ảnh hưởng do dịch bệnh nhưng rất nhiều thương nhân từ các địa phương khác như Hưng Yên, Hà Nam… tới Lục Ngạn thuê lò sấy vải thiều.
Ông Vũ Văn Thính, quê thôn Phương Thượng xã Phương Chiểu, TP Hưng Yên (Hưng Yên) cho biết, đã 20 năm qua, cứ đến vụ thu hoạch vải là ông lên Lục Ngạn để thuê lò sấy. Hiện ông đang thuê lò sấy vải tại thôn Thượng Vũ, xã Quý Sơn.
Năm nay do được mùa vải nên mặc dù phải thuê nhân công ở Sơn La xuống làm việc nhưng ông vẫn tăng sản lượng thu mua, chế biến. Ông Thính cho biết: “Dự kiến năm nay sẽ sấy khoảng 150 tấn vải tươi, cao hơn năm ngoái 30 tấn”.
Được UBND huyện Lục Ngạn khuyến khích mở rộng, nâng công suất lò sấy vải nên vụ này hộ ông Nguyễn Văn Linh, thôn Đức Chính, xã Thanh Hải đã dỡ bỏ lò cũ xuống cấp, xây khu lò mới rộng hơn với tổng diện tích sấy 140 m2.
Vợ chồng ông Linh đóng gói vải sấy trước khi xuất bán. |
Hiện mỗi ngày ông đưa vào sấy 4 tấn vải tươi (ứng với 1 tấn vải khô). Dự kiến cả vụ gia đình ông sẽ tiêu thụ 120 tấn vải tươi. “Đến thời điểm này vải khô tiêu thụ rất thuận lợi, có bao nhiêu bán cũng hết nên chúng tôi khá yên tâm”, ông Linh cho hay.
Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lục Ngạn, đến thời điểm này, toàn huyện có 2.006/2.840 lò sấy vải (cả số lò cũ và đăng ký xây mới) đang hoạt động. Sản lượng sấy đến nay đạt gần 7.300 tấn vải tươi (tăng hơn 6.000 tấn so với một tuần trước). Hiện giá vải khô dao động từ 45.000-50.000 đồng/1kg. Hầu hết lượng vải khô được các thương nhân và doanh nghiệp của tỉnh Lạng Sơn thu mua, xuất khẩu sang Trung Quốc.
Dự kiến năm nay, toàn huyện Lục Ngạn sẽ sấy 30 nghìn tấn vải tươi. Nếu phát huy tối đa công suất của 2.840 lò sấy vải thì tổng sản lượng vải tươi được tiêu thụ khoảng 50 nghìn tấn. Cùng với tiêu thụ vải tươi, việc sấy khô góp phần giảm sức ép lên tiêu thụ do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Tin, ảnh: Thế Đại
Ý kiến bạn đọc (0)