Có nên tiêm mũi 4?
Trong công văn, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục khẩn trương tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên; hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022; tổ chức tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi và tiêm mũi 4 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên có chỉ định tiêm.
Có thể nói đến nay Việt Nam là một trong số quốc gia thành công với chiến dịch tiêm chủng như đạt trên 80% cho toàn dân số và trên 98% với người từ 12 tuổi chỉ trong 12 tháng triển khai. Nhiều ngày qua, nước ta không có ca Covid -19 nặng phải can thiệp ECMO, không có F0 tử vong, số ca mắc mới giảm mạnh.
Tuy nhiên, tại Hội nghị khoa học do Viện Pasteur tổ chức sáng 24/6, Giáo sư Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đưa ra khuyến cáo hết sức lo ngại, đó là biến thể BA.5 của chủng Omicron sắp tới có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam.
Theo Giáo sư Lân, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron đã ghi nhận tại nhiều nước châu Âu và gia tăng tại một số nước trong những tuần gần đây. WHO khuyến cáo các quốc gia cần duy trì các biện pháp ứng phó như tiêm vắc- xin tăng cường, mũi nhắc lại cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh, tăng cường hệ thống giám sát trọng điểm…
Ở nhiều hội nghị khoa học, các chuyên gia y tế đều nhấn mạnh vai trò của vắc-xin có hiệu quả rất lớn trong việc ngăn ngừa, hạn chế những ca bệnh nặng. Thực tế khi dịch Covid lắng xuống, cuộc sống trở lại bình thường và cơ bản, nhiều người đã mắc Covid nên tư tưởng chủ quan, lo ngại phải tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại đã xuất hiện. Chưa kể, nhiều người mới tiêm mũi 1, mũi 2 hoặc tiêm mũi 3 đã từ 6-8 tháng, thậm chí cả năm nay; nhiều người mắc bệnh đã lâu mà vẫn chưa tiêm bổ sung, nhắc lại nên khả năng miễn dịch thấp.
Trước nguy cơ biến thể BA.5 hoặc các biến thể Covid-19 khác tiến hóa có thể xâm nhập vào Việt Nam bất cứ lúc nào, nếu chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, chưa tiêm đủ vắc-xin thì theo Giáo sư Lân, hậu quả sẽ rất khó lường.
Dù việc tiêm vắc-xin lần này Bộ Y tế, các địa phương không tổ chức thành chiến dịch, nhiều người hiểu chỉ là “khuyến cáo”, “không bắt buộc” song với những gì các chuyên gia đã cảnh báo và phân tích, không ai biết bao giờ Covid mới chấm dứt thì việc phòng ngừa, tự phòng tránh của mỗi người dân là điều cực kỳ quan trọng, đặc biệt với nhóm người có nguy cơ cao, nhóm người cao tuổi, cần được bảo vệ.
Ở nhiều địa phương, không ít nơi đã phát động chiến dịch tiêm chủng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đó cũng là một cách làm hay bởi người dân sẽ theo đó để tăng niềm tin, tự giác và có động lực đi tiêm bổ sung, nhắc lại. Và đấy mới là những công dân thông thái, biết tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước dịch bệnh.
Bảo Châu
Ý kiến bạn đọc (0)