“Làn xanh” đã mở
Trong điều kiện cả tỉnh căng mình chống dịch, nhiều địa phương phải giãn cách, cách ly xã hội, Bắc Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo tìm đầu ra cho quả vải thiều, mở “làn xanh” riêng cho quả vải.
Mặc dù dịch bệnh, số ca F0 phát hiện liên tục tăng cao và ở khắp các huyện, thành phố song ngay từ đầu, tỉnh xác định và chủ động xây dựng vùng trồng vải an toàn, không Covid. Và cho tới bây giờ, khi số F0 lên tới hơn 3.400 trường hợp thì thủ phủ vải thiều Lục Ngạn vẫn sạch, không có dịch.
Bắc Giang cũng chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe, an ninh trật tự, nhân công…cho tất cả các thương nhân, doanh nghiệp đến với tỉnh. Các điều kiện về chất lượng quả vải cũng được đặc biệt quan tâm. Với gần 50.000 tấn vải tiêu thụ từ đầu mùa đến nay, vải thiều Bắc Giang được đánh giá có chất lượng cao nhất từ trước đến nay, hương vị thơm ngon, vượt trội như quả to, vỏ đỏ, hạt nhỏ, cùi dày... Chính vì thế mà vải thiều Bắc Giang đã được bảo hộ nhãn hiệu tại 8 quốc gia gồm: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Singapore, Lào, Campuchia.
Ngay sau hội nghị trực tuyến tiêu thụ vải thiều do UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương tổ chức sáng 8/6, nhiều container chở vải thiều Lục Ngạn đã đi vào hệ thống hàng loạt siêu thị lớn.
Lần đầu tiên, quả vải được bố trí “ngồi” trên ghế khoang hành khách máy bay để chở vải thiều tới tay người tiêu dùng TP Hồ Chí Minh. Và cũng lần đầu tiên, quả vải được giao dịch, bán trên sàn điện tử, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh.
Theo tổng hợp của UBND huyện Lục Ngạn, chỉ tính riêng ngày hôm qua, sản lượng tiêu thụ đạt gần 4.000 tấn; trong đó thị trường nội địa 2.281 tấn, xuất khẩu 1.651 tấn. Tính riêng hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện ích và sàn thương mại điện tử đã tiêu thụ cho vải Lục Ngạn hơn 1.100 tấn.
“Làn xanh” đã mở, không chỉ tiêu thụ trong nước, vải thiều Bắc Giang còn có mặt ở cả những thị trường khó tính nhất như: Nhật Bản, Úc, Singapore và các nước Đông Nam Á, khách hàng truyền thống Trung Quốc…
Không có chuyện giải cứu vải thiều, bởi với các điều kiện bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về chất lượng quả vải và đặc biệt quan tâm tới sức khỏe thương nhân, người tiêu dùng, vải thiều Bắc Giang đã tạo được làn xanh cho riêng mình, giá vải thiều tương đương như các năm trước và được người dân khắp nơi ủng hộ, đón nhận.
Đang vào vụ vải chín, với những nỗ lực cố gắng của chính quyền và bà con vùng trồng vải, chắc chắn vụ vải thiều năm nay sẽ thắng lợi, Bắc Giang sẽ hoàn thành mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa tiêu thụ vải thiều thành công.
Ý kiến bạn đọc (0)