Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Theo dòng sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tình người trong đại dịch

Cập nhật: 07:54 ngày 12/05/2021
(BGĐT) - Những ngày qua, dịch Covid-19 bùng phát tại Bắc Giang khiến cả hệ thống chính trị đang nỗ lực vào cuộc và nhiều người dân phải căng mình phòng, chống dịch (PCD). Đáng trân trọng trong lúc khó khăn, tinh thần “tương thân tương ái”, sự sẻ chia lại lan tỏa, nhân lên, sưởi ấm biết bao người.

Ở vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội tại xã Phương Sơn (Lục Nam), xã Hương Sơn (Lạng Giang), xã Lãng Sơn (Yên Dũng)… có nhiều hình ảnh đẹp, câu chuyện ý nghĩa, hành động thiết thực được mọi người dành cho nhau thật đáng trân trọng. 

Đó là lương thực, thực phẩm, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn… và hàng chục triệu đồng của con em xa quê, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong vùng gửi đến. Trong khu cách ly, người dân chia sẻ cho nhau những bó rau, chục trứng gà, thậm chí cả đàn chim bồ câu của nhà mình.

Không ít hộ còn bày rau quả, thực phẩm trước cổng nhà cùng tấm bìa cứng với những dòng chữ: “Miễn phí, cứ lấy nhé”, “Điểm phát rau miễn phí của ông, bà K.T”, “Rau, quả dùng miễn phí”… Có hộ dân cạnh chốt trực đã nhường cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở đây nơi ăn, nghỉ để yên tâm trực 24/24 giờ, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Chị em còn vận động nhu yếu phẩm, tặng các suất ăn phục vụ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng trực tại chốt kiểm soát; cử tình nguyện viên tham gia nấu ăn ở khu cách ly.

Trong đại dịch, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã và đang hướng về người dân, lực lượng chức năng ở khu vực cách ly, giãn cách xã hội bằng những hành động đầy ý nghĩa. Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn Bắc Giang… không những vận động cán bộ, hội viên tình nguyện trực tiếp tham gia PCD mà còn chung tay quyên góp, kêu gọi ủng hộ tiền, hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, lương thực, thực phẩm... cùng PCD.

Và chiều hôm qua (11/5), thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ kinh phí, vật tư y tế phục vụ công tác PCD Covid-19 với tổng trị giá khoảng 750 triệu đồng. Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, nguồn tài trợ này là sự động viên, cổ vũ giúp Ban Chỉ đạo PCD các cấp, nhất là lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước đẩy lùi dịch Covid-19.

Còn nhớ trong những lần dịch bùng phát trước đây, tại Bắc Giang hay ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đã có nhiều sáng kiến hay như: Quyên góp tiền, hàng; lắp đặt “ATM gạo”; làm khẩu trang, mặt nạ chống giọt bắn; suất cơm 0 đồng… ủng hộ người dân, lực lượng chức năng nơi tuyến đầu lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Rất nhiều câu chuyện đầy xúc động về tình người trong đại dịch vẫn đọng lại trong lòng biết bao người và tiếp tục lan truyền.

Hy vọng những việc làm, nghĩa cử cao đẹp đầy tính nhân văn đó tiếp tục lan tỏa, tạo nên sức mạnh đoàn kết, là động lực để toàn xã hội cùng vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

Bảo Khánh

Nhiều cột đèn chiếu sáng ở TP Bắc Giang không có nắp đậy
(BGĐT) - Báo Bắc Giang đã nhiều lần phản ánh về tình trạng kẻ gian lấy trộm nắp đậy các cột đèn chiếu sáng trên những tuyến đường ở TP Bắc Giang. Hiện tượng này tuy đã được khắc phục, xử lý những vẫn xuất hiện tại nhiều tuyến đường.
Bắc Giang: Nhiều doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch
(BGĐT) - Để góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, nhiều tập thể, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm tích cực ủng hộ kinh phí, thực phẩm, vật tư y tế cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 các cấp và nhân dân trong khu vực cách ly.
Bắc Giang: Ngoan cố vẫn không thoát tội
(BGĐT) - TAND tỉnh Bắc Giang vừa tuyên phạt Phạm Văn Sỹ (SN 1986), trú tại tổ dân phố Phố, thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam) 20 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cùng với 5 năm tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại bản án do TAND huyện Lục Nam tuyên phạt vào tháng 4/2019, Phạm Văn Sỹ phải chịu tổng mức hình phạt 25 năm tù. 
Yên Thế: Xử phạt 11 trường hợp không đeo khẩu trang
(BGĐT) - Chủ tịch UBND thị trấn Phồn Xương (Yên Thế) vừa ban hành quyết định phạt 11 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 
"Né" khai từng đến Bệnh viện K Tân Triều, người đàn ông bị phạt 15 triệu đồng
Sau khi cùng con rể xuống Bệnh viện K Hà Nội khám bệnh, ông K trở về địa phương, nhưng do sợ phải cách ly y tế nên ông này đã khai báo thông tin sai sự thật.
500 người tại Bệnh viện K di chuyển an toàn đến khu cách ly
Để bảo đảm an toàn trong giãn cách cho gần 3.500 người cách ly tại Bệnh viện K cùng với quyết tâm khoanh vùng, dập dịch trong thời gian sớm nhất, bệnh viện đã di chuyển 500 người bệnh và người nhà đến Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội trong điều kiện tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc phòng, chống dịch.
14 lỗi vi phạm và mức phạt trong phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT) - Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử phạt hành chính hơn 500 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Các lỗi chủ yếu như: Không đeo khẩu trang, không khai báo y tế, không chấp hành quyết định cách ly, đăng tải thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh, tập trung đông người...
 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...