Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vé xem tuyển Việt Nam đắt nhất là 1,2 triệu đồng

Cập nhật: 08:25 ngày 23/10/2021
Bên cạnh giá tăng gấp đôi, mỗi người chỉ được mua hai vé bằng hình thức online, khi Việt Nam đấu Nhật Bản và Saudia Arabia ở vòng loại World Cup trong tháng 11.

Sau khi được chấp thuận đón khoảng 12.000 CĐV vào sân Mỹ Đình, tối 22/10 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đã công bố giá vé. Cụ thể, có bốn mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1.200.000 đồng cho một vé. Đây là mức tăng gấp đôi so với những trận đấu trước đây của đội tuyển Việt Nam.

{keywords}

Người hâm mộ Việt Nam đang háo hức chờ đợi vào sân Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

VFF dự kiến bán 10.000 vé và 2.000 vé mời cho các đối tác, nhà tài trợ. Mỗi người chỉ được mua tối đa hai vé/trận, trên ứng dụng VinID. Thời gian mở bán chưa được công bố.

Để được vào sân, người hâm mộ phải có "thẻ xanh" Covid-19, xét nghiệm âm tính trong 72 tiếng trước trận đấu và thân nhiệt dưới 37 độ. Khán giả sẽ được sắp xếp ngồi giãn cách trên bốn khán đài và phải luôn tuân thủ quy định 5K.

Chuẩn bị cho hai trận đấu kể trên, sân Mỹ Đình đã được cải tạo, đáp ứng quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á, về mặt cỏ và các phòng chức năng gồm phòng họp báo, phòng giám sát, phòng VAR, phòng trọng tài và hai phòng thay đồ của cầu thủ...

Đây là lần đầu tiên Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup. Đội tuyển đang đứng cuối bảng B khi thua cả bốn trận gặp Saudi Arabia (1-3), Australia (0-1), Trung Quốc (2-3) và Oman (1-3). Thầy trò HLV Park sẽ tiếp Nhật Bản ngày 11/11 và Saudi Arabia ngày 16/11.

Sau khi trở về từ Oman và hết thời hạn cách ly, đội tuyển được xả trại ba ngày. Từ 25/10, các cầu thủ sẽ trở lại tập trung.

Đội tuyển Việt Nam rơi khỏi top 15 châu Á
Thầy trò Park Hang-seo rơi ba bậc xuống thứ 98 FIFA và lần đầu tụt khỏi top 15 châu Á sau hai năm.
Tuyển U23 Việt Nam đến Kyrgyzstan, loay hoay chọn sân tập
Kết thúc đợt tập huấn tại UAE, hôm 21/10, đội tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển tới Kyrgyzstan, nước chủ nhà của bảng I vòng loại U23 châu Á (U23 Asian Cup) 2022. Sau cuộc hành trình trên chuyến bay kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đặt chân tới thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan.
Thủ môn Đặng Văn Lâm về Nga dưỡng thương, hy vọng được bắt trận Việt Nam- Nhật Bản
Ngày 21/10, thủ môn Đặng Văn Lâm, cầu thủ đang thi đấu cho Câu lạc bộ Cerezo Osaka, rời Nhật Bản để về Nga dưỡng thương. 

Theo Đức Đồng / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...