Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Thể thao
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Việt Nam cùng bảng Malaysia tại AFF Cup

Cập nhật: 16:31 ngày 21/09/2021
Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng B giải AFF Cup 2020, cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào, theo kết quả bốc thăm chiều 21/9.

Bảng B có phần "nặng" hơn, so với bảng A với sự góp mặt của Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore cùng đội thắng trận play-off giữa Brunei và Timo-Leste.

{keywords}

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020, được tổ chức trực tuyến từ Singapore - nơi đặt trụ sở Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á.

Giải được tổ chức từ 5/12 đến 1/1/2022. Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chưa chốt địa điểm thi đấu. Nhưng nhiều khả năng, giải sẽ đá tập trung thay vì luân phiên thay đổi địa điểm như những năm gần đây do ảnh hưởng của Covid-19. Singapore, Thái Lan và Campuchia đều đang muốn đăng cai.

Giải sẽ không còn trận tranh giải Ba. Các đội tuyển cũng được đăng ký nhiều cầu thủ hơn, với 70 cầu thủ trong danh sách sơ bộ thay vì 50 như trước đây. Danh sách chính thức cũng tăng từ 23 lên 30 người, được đăng ký thi đấu 23 cầu thủ mỗi trận - nhiều hơn trước đây ba người.

Việt Nam từng đánh bại Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018 với tỷ số 3-2 qua hai lượt trận. Khi ấy, thầy trò HLV Park hoà 2-2 trên sân khách, dù dẫn trước hai bàn nhờ công Huy Hùng và Đức Huy, rồi thắng 1-0 ở lượt về trên sân Mỹ Đình bằng bàn thắng của Anh Đức. Ở vòng bảng năm đó, Việt Nam cũng thắng 2-0 nhờ công Công Phượng và Anh Đức.

{keywords}

Việt Nam thắng năm, hòa một trong sáu lần gần nhất chạm trán Malaysia kể từ năm 2018. Ảnh: Lâm Thỏa.

Hai đội tuyển cũng nằm chung bảng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á. Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế, khi thắng 1-0 ở lượt đi tại Mỹ Đình tháng 10/2019 và 2-1 ở lượt về trên sân trung lập tại UAE hồi tháng 6 năm nay. Tổng cộng, sáu lần gần nhất đối đầu Malaysia, Việt Nam thắng năm và hòa một.

Indonesia cũng là đối thủ quen mặt với thầy trò HLV Park. Ở vòng loại World Cup, Việt Nam thắng lần lượt thắng 3-1 và 4-0 qua hai lượt trận. Tại AFF Cup 2018, Indonesia chỉ đứng thứ tư bảng B.

Họ không phải đội bóng có thể đứng ngang hàng với Việt Nam về trình độ vào lúc này, nhưng luôn có lối chơi khó chịu, không ngại va chạm và đang đẩy mạnh quá trình trẻ hóa dưới thời HLV Shin Tae-yong.

Campuchia và Lào cùng bảng với Việt Nam tại AFF Cup 2018, và đều nhận thất bại 0-3 trước thầy trò HLV Park.

Trận Việt Nam đấu Trung Quốc diễn ra lúc nửa đêm
Ngày 21/9, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) thông báo trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc đang được sắp xếp thi đấu vào lúc 21 giờ (giờ UAE) ngày 7/10, tức 0 giờ ngày 8/10 (theo giờ Việt Nam).
Đặng Văn Lâm chấn thương vai, nghỉ thi đấu đến hết 2021
Ngày 20/9, CLB Cerezo Osaka thông báo thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ phải nghỉ thi đấu 4 tháng vì chấn thương vai. Như vậy, anh chắc chắn sẽ không thể tham dự các trận đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam trong năm 2021.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...