Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Thể thao
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Tổ trọng tài UAE bắt trận Việt Nam đấu Trung Quốc

Cập nhật: 08:00 ngày 18/09/2021
Do trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc diễn ra tại UAE, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ngày 17/9 đã thống nhất chỉ định tổ trọng tài UAE điều hành trận này.
{keywords}

Ông Hassan từng bắt trận Tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản. (Ảnh: AFC)

Theo đó, trọng tài điều khiển chính là ông Mohammed Abdulla Hassan. Hai trợ lý gồm Mohamed Al Hammadi và Hasan Almahri, trọng tài thứ tư là Ahmed Al Kaf. Hai trọng tài VAR là Amar Janabi và Omar Ali. Cùng với đó, AFC cử một quan chức người Nhật Bản đến giám sát.

Tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, ông Hassan điều khiển trận Nhật Bản thua 0-1 trước Oman ở lượt đầu, sau đó làm trọng tài VAR cho trận Trung Quốc thua Nhật Bản 0-1.

Ông Mohammed Hassan chính thức trở thành trọng tài FIFA kể từ năm 2010 và trở thành một trong những trọng tài hàng đầu châu Á trong những năm qua. Ông cầm còi nhiều trận đỉnh cao của châu lục và từng được chọn tham gia World Cup 2018.

Đưa nhiều hơn các môn ở Asian Games và Olympic vào sân chơi SEA Games
Ngày 17/9, Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) tổ chức họp theo hình thức trực tuyến.
Công bố khẩu hiệu của Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022
Ngày 17/9, Ban tổ chức Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã công bố khẩu hiệu chính thức của đại hội tại buổi lễ diễn ra ở Bảo tàng Thủ đô Bắc Kinh.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...