Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Euro 2020: Croatia lâm nguy khi hòa CH Czech

Cập nhật: 05:49 ngày 19/06/2021
Hòa CH Czech 1-1 ở lượt thứ hai bảng D, Croatia đứng trước nguy cơ bị loại khi mới có một điểm.

Bàn thắng: Perisic 47' - Schick 37'.

So với trận thua Anh 0-1, HLV Zlatko Dalic thực hiện hai sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Đáng chú ý là sự trở lại của cựu trung vệ CLB Liverpool Dejan Lovren. Tuy nhiên, những sự thay đổi này không giúp Croatia thay đổi bộ mặt. Họ thậm chí bị Czech lấn lướt và gặp nhiều khó khăn trong những tình huống phòng ngự cố định.

{keywords}

Cầu thủ Croatia phản đối quyết định thổi phạt đền của trọng tài.

Tomas Soucek và Jakub Jankto gây sóng gió với những pha dứt điểm không trúng đích trong vòng cấm, trong khi Croatia đáp trả yếu ớt bằng tình huống sút phạt vọt xà của Lovren. Trong một pha phạt góc, Patrik Schick, tiền đạo đã ghi hai bàn vào lưới Scotland ở trận trước, đổ máu mũi sau va chạm với Lovren. Trọng tài ban đầu bỏ qua pha bóng này dù đứng rất gần, nhưng sau khi xem lại VAR, ông thổi phạt đền cho Czech.

Đây chắc chắn là quyết định gây tranh cãi và có phần nặng tay của trọng tài người Tây Ban Nha Carlos Del Cerra Grande. Bởi Lovren đánh tay vào mặt Schick khi thực hiện động tác bật nhảy bình thường. Tuy nhiên, dù bị quây bởi các cầu thủ Croatia, trọng tài vẫn giữ quyết định và trên chấm phạt đền, Schick thực hiện thành công với chiếc mũi đang chảy máu.

Sự vắng mặt của Mario Mandzukic để lại khoảng trống quá lớn trong đội hình Croatia. Cho đến trận thứ hai của giải đấu chính thức, Dalic vẫn loay hoay tìm người thích hợp cho vị trí trung phong. Cũng như trận trước, ông sử dụng Ante Rebic ở vai trò này. Nhưng cầu thủ đang chơi cho AC Milan tiếp tục gây thất vọng, đặc biệt ở tình huống đối mặt nhưng sút ra ngoài sau bàn mở tỷ số.

{keywords}

Pha đánh cùi chỏ của Lovren với Schick khiến Croatia bị thổi phạt đền.

Màn trình diễn nghèo nàn khiến Rebic bị rút ra sau giờ nghỉ. Nhưng người thay anh, Bruno Petkovic, cũng không khá hơn. Cầu thủ này thường xuyên để mất bóng một cách vụng về. Trong bối cảnh đó, Croatia bất ngờ gỡ hòa nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Ivan Perisic. Phá bẫy việt vị để đón đường chọc khe của Andrej Kramaric, cầu thủ thuộc biên chế Inter Milan đi bóng vào cấm địa trước khi loại bỏ Vladimir Coufal rồi dứt điểm căng vào góc xa, khiến nỗ lực bay người của thủ môn Tomas Vaclik trở nên vô nghĩa.

Bàn gỡ hòa của Croatia tưởng như sẽ khiến trận đấu thêm hấp dẫn khi Croatia hưng phấn còn Czech vùng lên hòng tìm lại lợi thế. Nhưng sau tình huống sút xa chệch cột của Tomas Soucek, hai đội không tạo ra thêm những cơ hội mà chủ yếu tranh chấp ở giữa sân. Sự thận trọng của hai đội khiến trận đấu có phần nhàm chán.

Croatia có hai cơ hội rõ ràng để mở tỷ số. Đầu tiên là tình huống che chắn khéo léo rồi dứt điểm vọt xà của cầu thủ vào thay người Nikola Vlasic. Một phút trước khi hết hiệp hai, cũng theo kịch bản tương tự, bóng được rót vào vòng cấm để Perisic đánh đầu làm tường cho Petkovic vô-lê, nhưng cú dứt điểm đập chân một hậu vệ Czech đi ra ngoài.

Với bốn điểm sau hai trận, khả năng đi tiếp của Czech rất cao. Họ đứng đầu bảng D với bốn điểm và sẽ gặp Anh ở lượt đấu cuối vào ngày 22/6 trong khi Croatia buộc phải thắng Scotland nếu không muốn về nhà sớm.

Euro 2020: Thuỵ Điển đặt một chân vào vòng 1/8
Tiền vệ Emil Forsberg sút phạt đền ghi bàn giúp Thuỵ Điển hạ Slovakia 1-0, ở loạt trận thứ hai bảng E Euro 2020 tối 18/6.
Euro 2020: Pandev không cứu nổi Bắc Macedonia
Lão tướng Goran Pandev mang về quả phạt đền nhưng Bắc Macedonia vẫn thua Ukraine 1-2 ở bảng C Euro 2020.

Theo Quang Huy / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...