Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Thể thao
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Việt Nam có 19 thành viên tham dự Paralympic Tokyo

Cập nhật: 21:20 ngày 16/06/2021
Chiều 16/6, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Hồng Minh đã có buổi làm việc với Hiệp hội Paralympic Việt Nam và các đơn vị liên quan về việc tham dự Thế vận hội mùa hè Paralympic Tokyo thời gian tới.

Theo Tổng cục Thể dục thể thao, đoàn sẽ được thành lập với 19 thành viên gồm: 1 Trưởng đoàn, 3 cán bộ đoàn, 1 bác sĩ, 3 huấn luyện viên, 11 vận động viên (3 vận động viên Điền kinh, 4 vận động viên Bơi lội và 4 vận động viên Cử tạ).

{keywords}

Việt Nam có 19 thành viên tham dự Paralympic Tokyo.

Đoàn sẽ chính thức lên đường tham dự Paralympic Tokyo từ ngày 18/8. Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện thể thao quan trọng này, các vận động viên đã được tập trung tập huấn từ đầu năm 2020 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng.

Các vận động viên tham dự Paralympic bắt buộc phải có xác nhận phân loại thương tật quốc tế của ủy ban Paralympic quốc tế (IPC). Hiện tại, Việt Nam còn 2 vận động viên đang ở tình trạng thương tật “xem xét lại” và đề xuất 2 vận động viên này sẽ được khám lại tại Tokyo.

Ban tổ chức đã triển khai cấp thẻ cho 19 thành viên đoàn sau cuộc họp trực tuyến ngày 14/5/2021 giữa Ban tổ chức Paralympic Tokyo với Hiệp hội Paralympic Việt Nam. Thẻ tham dự sẽ thay thế Visa vào Nhật.

Theo quy định bắt buộc của Ban tổ chức Paralympic, tất cả các thành viên đoàn phải có xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ khi đến Tokyo. Các đơn vị xét nghiệm được Ban tổ chức chấp nhận kết quả do phía Nhật Bản đề xuất gồm: Bệnh viện 175, Viện Pasteur, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh; Bệnh viện Melatec, Bệnh viện 103, Bệnh viện 108, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Ban tổ chức nước chủ nhà cũng quy định thời gian các môn đến và về theo lịch tập luyện và thi đấu. Cụ thể, đến trước ngày thi đấu từ 5-7 ngày và về trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc nội dung thi đấu của môn đó.

Đội tuyển Bóng đá Việt Nam nhận thưởng lớn sau trận đấu với UAE
Dù thua sát nút với tỷ số 2-3 trước Đội tuyển Bóng đá UAE nhưng Đội tuyển Bóng đá Việt Nam đã ghi dấu ấn cho lịch sử thể thao nước nhà với việc giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với tư cách là 5 đội đứng thứ Nhì bảng có điểm số tốt nhất.
Tuyển Việt Nam viết nên trang sử mới tại vòng loại World Cup 2022
(BGĐT) -Dù không thể có điểm trước UAE trong trận đấu cuối cùng ở bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á và mất vị trí nhất bảng nhưng tuyển Việt Nam vẫn giành vé đi tiếp với vị trí là 1 trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...