Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ba đoàn tàu va chạm ở Ấn Độ, hơn 200 người chết

Cập nhật: 07:29 ngày 03/06/2023
Hai tàu chở hành khách và một tàu chở hàng va chạm ở Ấn Độ, khiến 207 người chết và hơn 850 người bị thương.
{keywords}

Một toa tàu lật ngang ở bang Odisha, Ấn Độ, tối 2/6. 

Tàu tốc hành chở khách Bengaluru - Howrah tối 2/6 bị trật đường ray ở Balasore, bang Odisha, miền đông Ấn Độ. Một số toa tàu lật ngang và đè lên đoạn đường sắt cạnh bên.

Tàu tốc hành chở khách Shalimar - Chennai khi đó di chuyển trên đoạn đường sắt này. Do không phanh kịp, tàu Shalimar - Chennai tông trực diện vào các toa vừa lật của tàu trước, khiến một số toa của nó cũng bị lật và va chạm với tàu chở hàng đỗ gần đó.

Một hành khách kể rằng ông đang ngủ khi tai nạn xảy ra. Khi tỉnh dậy, ông thấy khoảng hơn 10 người đang đè lên mình. Ông sau đó chui được ra khỏi toa tàu, bị thương ở tay và cổ.

Hơn 60 xe cấp cứu được điều động đến hiện trường. Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp bang Odisha (ODRAF) huy động 4 đơn vị cứu hộ, còn Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Quốc gia (NDRF) điều động ba đơn vị đến giải cứu nạn nhân. Chính quyền bang Tây Bengal lân cận cũng điều động một nhóm chuyên gia đến ứng cứu.

"Chúng tôi ghi nhận 207 người chết và con số này sẽ còn tăng thêm", Sudhanshu Sarangi, lãnh đạo lực lượng cứu hỏa bang Odisha, cho biết. "Công tác cứu hộ đang diễn ra và chúng tôi sẽ mất thêm vài giờ nữa để hoàn tất".

Pradeep Jena, chánh văn phòng bang Odisha, cho biết khoảng 850 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi lúc này là giải cứu các nạn nhân và hỗ trợ y tế cho người bị thương", ông Pradeep Jena nói.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã họp với Bộ trưởng Đường sắt Ashwini Vaishnaw về thảm kịch ở Odisha. Ông gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và người bị thương, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Vaishnaw nhanh chóng nắm rõ tình hình thực địa.

"Chiến dịch cứu hộ đã được kích hoạt và mọi biện pháp hỗ trợ đang được triển khai", ông Modi nói.

Mạng lưới đường sắt Ấn Độ đã xuống cấp ở một số khu vực do được xây dựng từ lâu và thiếu bảo trì. Năm 2021, Ấn Độ ghi nhận hơn 16.000 người chết trong gần 18.000 vụ tai nạn đường sắt, phần lớn là những vụ rơi khỏi tàu hay tàu đâm phải người trên đường ray.

Một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua là vụ tàu trật đường ray ở Uttar Pradesh vào tháng 11/2016, khiến hơn 140 người chết.

Công ty Điện lực Bắc Giang lý giải về việc gián đoạn cung cấp điện
(BGĐT) - Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện cho các phụ tải tăng cao. Nhiều khu vực đã bị gián đoạn cung cấp điện, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của người dân, doanh nghiệp (DN). Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn ông Đỗ Bình Dương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang.
157 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII-2022
Chiều 2/6, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia khai mạc vòng chấm chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII-2022.
Lục Ngạn: Khởi tố nguyên chủ tịch xã và bí thư chi bộ thôn liên quan sai phạm về đất đai
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Sơn Tùng (SN 1971) và Ong Thế Xuân (SN 1970).

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...