Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mỹ, Trung Quốc thảo luận về thương mại và đầu tư

Cập nhật: 17:54 ngày 27/05/2023
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào ngày 25/5 đã có những trao đổi về các chính sách thương mại, đầu tư và xuất khẩu.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết hai bên đã có những thảo luận "thẳng thắn và nghiêm túc" về những vấn đề liên quan đến mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó có môi trường đầu tư và thương mại ở hai nước, cũng như các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác.

{keywords}

Quốc kỳ Trung Quốc (trái) và quốc kỳ Mỹ tại một hội nghị.

Thông báo của Bộ Thương mại Mỹ cho biết Bộ trưởng Raimondo đã bày tỏ lo ngại về những biện pháp gần đây mà Trung Quốc áp dụng với các công ty Mỹ hoạt động tại nước này. 

Trong khi đó, thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Vương Văn Đào cũng bày tỏ lo ngại về những chính sách của Mỹ với Trung Quốc, trong đó có các lĩnh vực bán dẫn, kiểm soát xuất khẩu và đánh giá đầu tư nước ngoài. Hai bên đã nhất trí thiết lập và duy trì các kênh trao đổi mở song phương.

Tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Indonesia tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết sẽ trao đổi thường xuyên hơn để tránh bất đồng gia tăng.

Lý do kinh tế Đức rơi vào suy thoái và dự báo tiếp theo
Nền kinh tế Đức đã suy giảm nhẹ trong quý đầu tiên của năm 2023 so với ba tháng trước đó và đẩy đầu tàu kinh tế châu Âu bước vào thời kỳ suy thoái kỹ thuật.
Nổ súng tại Nhật Bản, 4 người bị thương
Cảnh sát Nhật Bản ngày 25/5 cho biết đã có 4 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát, trong vụ nổ súng tại tỉnh Nagano, miền Trung nước này. Nghi phạm đã sử dụng một khẩu súng săn và đang ẩn náu trong một tòa nhà lân cận.
Những điều chưa biết về ứng viên Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ
Một phi công lái tiêm kích F-16 với kinh nghiệm trên 3.000 giờ bay là nhân vật dự kiến được Tổng thống Joe Biden đề cử làm chủ tịch mới của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...