Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sinh viên 18 tuổi trở thành thị trưởng da màu trẻ tuổi nhất lịch sử Mỹ

Cập nhật: 20:26 ngày 09/12/2022
Anh Jaylen Smith, một sinh viên 18 tuổi tới từ bang Arkansas, đã trúng cử và trở thành thị trưởng da màu trẻ nhất tại Mỹ từ trước tới nay.
{keywords}

Thị trưởng đắc cử Earle Jaylen Smith (Ảnh: AP).

Jaylen Smith hiểu được sức mạnh của lá phiếu của giới trẻ với tư cách là lãnh đạo hội học sinh tại trường trung học của anh ở Arkansas chưa đầy một năm trước. Giờ đây, chàng thanh niên này sắp áp dụng kiến thức vào thực tiễn với tư cách là thị trưởng da màu trẻ tuổi nhất được chọn thông qua bầu cử tại Mỹ.

Ngày 6/12, anh Smith, 18 tuổi, đã đạt đủ số phiếu bầu cần thiết để thắng chức thị trưởng Earle, một thành phố có khoảng 1.785 dân ở bang Arkansas.

Smith tốt nghiệp từ tháng 5 từ trường trung học Earle và đang là sinh viên khi trúng cử.

"Tôi không muốn trở thành thị trưởng khi 30-40 tuổi trong khi tôi có làm việc này ngay bây giờ", anh cho biết.

Anh Smith hiện vẫn sống cùng nhà với ba mẹ và anh cho biết mẹ đã không ngừng khóc khi nghe tin con trai thắng đối thủ Nemi Matthews, giám đốc cơ quan vệ sinh và đường phố của thành phố.

Ông Matthews là một trong những người đầu tiên gửi lời chúc tới đối thủ: "Tôi xin chúc mừng thị trưởng đắc cử Jaylen Smith vì một cuộc chạy đua diễn ra tốt đẹp, tôi chúc cậu sức khỏe."

Smith cho biết, chiến thắng của anh là nhờ những cử tri trẻ vì anh đã chứng minh được uy tín của bản thân với họ từ khi còn là lãnh đạo hội học sinh ở trường cấp 3.

"Tôi làm việc ngày qua ngày để có được những gì mong muốn", anh nói, nhấn mạnh rằng các thành tựu ở trường trung học đã khiến anh "đam mê và quyết tâm" phụng sự một cộng đồng rộng hơn.

Smith không phải là người đầu tiên trúng cử chức thị trưởng khi 18 tuổi ở Mỹ. Trước đó, Michael Sessions ở Hillsdale, bang Michigan từng làm được điều này vào năm 2005. Tuy nhiên, anh Smith là thị trưởng da màu trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước này.

Một số mục tiêu của Smith sau khi nhậm chức là xử lý tình trạng nhà bỏ hoang tại Earle, tạo thêm việc làm cho người trẻ tuổi và hỗ trợ người cao tuổi.

Nỗ lực nâng tầm quan hệ hợp tác tư pháp Việt Nam-Hàn Quốc
Sáng 9/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kim Sang-Hwan, Bộ trưởng Quản lý Tòa án quốc gia, Tòa án Tối cao Hàn Quốc và Đoàn cán bộ cấp cao thăm và làm việc tại Việt Nam.
15 tuổi cầm đầu băng nhóm cướp xe máy
Tám thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi do Dương Huỳnh N. (15 tuổi) cầm đầu, cướp xe máy của người đi đường. N. cùng đồng bọn bị bắt giữ sau một ngày gây án.
Lục Nam: Vận động doanh nghiệp đỡ đầu trẻ em hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT) - Sáng 9/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lục Nam phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh huyện Lục Nam - Agribank Bắc Giang II, UBND xã Lục Sơn tổ chức nhận đỡ đầu trẻ em thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh cảnh đặc biệt khó khăn. 
Trao xe đạp cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Hải (Lục Ngạn)
(BGĐT) - Sáng 9/12, tại UBND xã Sơn Hải (Lục Ngạn), Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT&TMC) Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề
(BGĐT) - Ngày 9/12, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang, Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch Australia, Công ty TNHH Festo (TP Hồ Chí Minh) tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề giai đoạn 2023-2027. Đại diện Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự.
Theo Dân Trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...