Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

G7 công bố kế hoạch 600 tỷ USD đối trọng Trung Quốc

Cập nhật: 08:05 ngày 27/06/2022
Lãnh đạo 7 nền kinh tế phát triển (G7) đã thông báo kế hoạch huy động khoảng 600 tỷ USD xây dựng cơ sở hạ tầng toàn cầu nhằm cạnh tranh với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Hiệp định Đối tác về Cơ sở hạ tầng và Đầu tư Toàn cầu được Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh G7 từ Canada, Đức, Italy, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 26/6 với mục tiêu đối trọng với Trung Quốc.

{keywords}

Các lãnh đạo G7 tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Bavaria (Đức), ngày 26/6.

Ông Joe Biden cho biết, Mỹ muốn huy động được 200 tỷ USD vào năm 2027 và các nước còn lại trong nhóm G7 là 400 tỷ USD.

Kế hoạch nhằm tài trợ cho các dự án mà Trung Quốc đang thống trị, từ đường xá đến bến cảng ở những nơi xa xôi nhất thế giới và đây không phải "viện trợ hay từ thiện", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói.

Nhấn mạnh ý nghĩa địa chiến lược của kế hoạch, Tổng thống Joe Biden cho hay, các dự án như vậy "mang lợi ích đến với tất cả mọi người, trong đó cả người dân Mỹ và người dân của tất cả các nước chúng ta".

Khác với các dự án trong sáng kiến Vành đai và Con đường chủ yếu lây nguồn vốn từ ngân sách, những khoản tài trợ trong kế hoạch của G7 được đề xuất sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc các công ty tư nhân sẵn sàng cam kết đầu tư hay không và do đó không được đảm bảo.

Dù vậy, theo giới chức Mỹ, đây vẫn là một tín hiệu tốt khi các nước tiếp nhận hỗ trợ có thể tránh được bẫy nợ và các chiến thuật gây ảnh hưởng mạnh mẽ khác mà Trung Quốc được cho là đã sử dụng.

Nhà Trắng cho biết từ nay đến năm 2027, chính phủ Mỹ và các đồng minh sẽ nỗ lực huy động 600 tỷ USD "thông qua các khoản trợ cấp, tài trợ liên bang và tận dụng những khoản đầu tư ở khu vực tư nhân".

"Đây chỉ là bước khởi đầu: Mỹ cùng các đối tác G7 cũng sẽ tìm cách huy động thêm hàng trăm tỷ USD vốn từ các đối tác cùng chí hướng khác, các ngân hàng phát triển đa phương, các tổ chức tài chính phát triển, quỹ tài sản có chủ quyền và hơn thế nữa".

Với kế hoạch đầu tư chủ yếu vẫn nằm trên giấy, một quan chức cấp cao Mỹ thừa nhận phương Tây đang đi sau Trung Quốc.

"Không nghi ngờ gì về việc sáng kiến Vành đai, Con đường đã ra đời được vài năm và đã thực hiện nhiều khoản giải ngân cũng như đầu tư bằng tiền mặt. Chúng ta sẽ chỉ đạt được điều này sau nhiều năm đầu tư của họ", quan chức Mỹ nói. "nhưng tôi tin rằng mọi thứ vẫn chưa muộn".

Dù các mục tiêu rõ ràng của sáng kiến do Mỹ dẫn đầu là ở châu Phi, Nam Mỹ và phần lớn châu Á cũng nằm trong tầm ngắm. Quan chức Mỹ giấu tên lưu ý hệ quả từ cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể đưa "ngay cả những nước ở Đông Âu" vào danh sách.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật kiểm soát súng đạn lịch sử
The New York Times ngày 24-6 đưa tin, với 65 phiếu thuận và 33 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật quản lý súng đạn mang tính lịch sử, là dự luật quan trọng nhất liên quan tới vấn đề an toàn súng đạn được Thượng viện Mỹ thông qua trong gần 30 năm.
Việt Nam đóng góp thực chất vào các nỗ lực nhân đạo của Liên hợp quốc
Phiên họp 3 ngày về các vấn đề nhân đạo do Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) tổ chức đã khép lại ngày 23/6 với cam kết của các nước sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực nhân đạo trên toàn cầu. Tại đây, Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực nhân đạo quốc tế và luôn mong muốn đóng góp thực chất vào các hoạt động này.
Xây tiếp những nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Ngày 24/6/2022 ghi dấu 55 năm Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong bối cảnh quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển giữa một thế giới đầy biến động, những thành quả hợp tác giữa hai nước sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao được kỳ vọng là nền tảng vững chắc cho một tương lai hợp tác sâu rộng, toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...