Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tân Yên: Hơn 700 người tham gia hiến máu tình nguyện

Cập nhật: 15:51 ngày 08/06/2022
(BGĐT) - Sáng 8/6, tại Nhà văn hóa huyện Tân Yên (Bắc Giang), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022.
{keywords}

Bà Đỗ Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Yên tham gia hiến máu sáng 8/6.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp”, “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, ngày hội thu hút gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên lực lượng vũ trang, lực lượng công an và 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đăng ký. Trong số này có hơn 700 người đủ điều kiện hiến máu.

Sau buổi sáng, Ban Tổ chức đã thu được 1.000 đơn vị máu chuyển về Viện Huyết học truyền máu T.Ư phục vụ công tác cứu chữa người bệnh.

Như vậy, qua hai đợt hiến máu năm nay, huyện Tân Yên thu gần 2.500 đơn vị máu, đạt hơn 100% kế hoạch được giao. 

Tin, ảnh:  Phương Thảo

Khen thưởng 3 nhân viên y tế BV Sản-Nhi Bắc Giang hiến máu cứu sản phụ nguy kịch
(BGĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định khen thưởng 3 nhân viên y tế đã hiến máu cứu sống một sản phụ nguy kịch.
Trưởng thôn 30 lần hiến máu
(BGĐT) -  Anh Nguyễn Văn Hạnh (SN 1981), Trưởng thôn Vân Cốc 1, xã Vân Trung (Việt Yên - Bắc Giang) đã 30 lần hiến máu tình nguyện. Với anh,  mỗi lần hiến máu là một lần cứu giúp người khác và củng cố sức khỏe chính mình. 
Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp
Hiến máu là hành động cao đẹp, giúp mang đến món quà sức khỏe vô giá cho người bệnh. Hiến máu không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo, phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Hiến máu không mất nhiều thời gian, sức lực nhưng vô cùng cần thiết cho xã hội.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...