Ngành Y tế bắt nhịp nhanh với “bình thường mới”
Giữ an toàn bệnh viện
Thời điểm này, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu vừa kiểm soát dịch, vừa phục vụ khám chữa bệnh thông thường, đồng thời bố trí nhân lực phát triển các kỹ thuật mũi nhọn. Mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận hơn 800 lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Cùng đó, là khoảng 1 nghìn người nhà bệnh nhân.
Các y, bác sĩ thực hiện kỹ thuật nút tĩnh mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. |
Vì thế, ngay từ cổng, Bệnh viện bố trí bàn tiếp đón, hướng dẫn kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và xét nghiệm cho tất cả các trường hợp ra vào bệnh viện. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, sàng lọc, phân luồng bệnh nhân, kịp thời phát hiện, cách ly những ca bệnh có yếu tố dịch tễ và các dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19, nỗ lực không để dịch xâm nhập, lây lan trong bệnh viện.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Như Phố, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Dù dịch bệnh lắng xuống, rút kinh nghiệm từ ca F0 là nhân viên kế toán, Bệnh viện đã thực hiện kiểm soát dịch ở cấp độ cao nhất, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế, hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng của dịch đến hoạt động của bệnh viện”.
Mặc dù có những thời điểm dịch diễn biến phức tạp nhưng nhờ giữ được an toàn, Bệnh viện duy trì hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh. Nhiều ca bệnh khó được cứu chữa thành công. Nhân lực phải phân tán nhưng Bệnh viện vẫn bố trí các nhóm bác sĩ phát triển kỹ thuật chuyên sâu mũi nhọn để phục vụ tại chỗ nhân dân trong tỉnh. Bởi thời điểm này, người bệnh khó tiếp cận các kỹ thuật cao tại các bệnh viện tuyến Trung ương.
Mới đây, Bệnh viện đã thực hiện thành công kỹ thuật "nút mạch lách" cho bệnh nhân Nguyễn Văn S, 45 tuổi, ở xã Xương Lâm (Lạng Giang) bị tai nạn lao động cần cấp cứu khẩn cấp do chấn thương cột sống, chấn thương ngực kín, vỡ lách, chảy máu dữ dội.
Nhận định đây là ca khó, nguy cơ đe dọa tính mạng do bệnh nhân bị ngã giàn giáo từ độ cao 4m xuống mặt đất, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn thực hiện kỹ thuật “nút mạch lách” để cầm máu. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được điều trị tích cực sau phẫu thuật. Trước đây, những trường hợp như vậy thường phải chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).
Bệnh viện cũng đang cử các ê kíp đi đào tạo tiếp nhận chuyển giao một số kỹ thuật mới như: Đặt stent động mạch vành thể khó, nối động mạch ở các vị trí đặc biệt. Đồng thời hỗ trợ các trung tâm y tế tuyến huyện một số kỹ thuật liên quan đến lọc máu liên tục, thận nhân tạo, phẫu thuật nội soi vá tạng rỗng thủng.
Vừa chống dịch xâm nhập trở lại, vừa phát triển kỹ thuật dịch vụ, Bệnh viện Ung bướu tỉnh đặt mục tiêu phát triển gói kỹ thuật mới về xét nghiệm, thăm dò chức năng, xạ trị để triệt căn tế bào ung thư. Do dịch bệnh tại TP Hà Nội diễn biến phức tạp, thời điểm này, bệnh nhân hạn chế lên tuyến trên mà chủ yếu đến khám, điều trị ung thư ở tỉnh.
Mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận từ 120-150 lượt bệnh nhân. Song hành nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn triệt để người có yếu tố dịch tễ, trường hợp nghi nhiễm Covid-19, Bệnh viện đã thực hiện được nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: Điều trị khối u bằng công nghệ vi sóng hiện đại nhất đang được áp dụng ở các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành tuyến trung ương; phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư tuyến vú, tuyến giáp, đại trực tràng. Đây là các kỹ thuật cao, ít xâm lấn, khả năng vét hạch triệt để.
Khôi phục, phát triển kỹ thuật dịch vụ
Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh, ngay sau khi dừng thu dung, điều trị Covid-19, các cơ sở y tế trở lại hoạt động bình thường. Nhiệm vụ hàng đầu tại các trung tâm y tế, bệnh viện thời điểm này là kiểm soát dịch bệnh tốt để khôi phục, phát triển các dịch vụ khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân. Theo thống kê của Sở Y tế, đến tháng 10/2021, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã phát triển nhiều kỹ thuật mới, trong đó có 350 kỹ thuật chuyên sâu lần đầu tiên triển khai tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và 700 kỹ thuật cao thực hiện ở các cơ sở y tế ngoài công lập.
Công tác CCHC với mục tiêu hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ, các chỉ số của tỉnh tăng hằng năm. Trong đó, chỉ số CCHC năm 2020 tăng 12 bậc so với năm trước, đứng thứ 13/63 tỉnh, TP. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 92,54%, tăng 6 bậc, vươn lên đứng thứ 3 toàn quốc… |
Một số kỹ thuật mới được nhiều người dân lựa chọn như: Lọc máu hấp phụ trong cấp cứu nhiễm trùng huyết, phẫu thuật nội soi khớp vai, nối vi mạch trong trường hợp đứt lìa bộ phận cơ thể, cấp cứu đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; xạ trị tế bào ung thư tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh; thụ tinh nhân tạo (IUI) tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang và Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa; lọc máu chu kỳ trong điều trị suy thận mạn tính giai đoạn cuối tại trung tâm y tế tuyến huyện. Đây là những kỹ thuật thiết yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, người bệnh không thể lên tuyến trên điều trị.
Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành Y tế, dịch bệnh vẫn khó dự báo, kiểm soát triệt để, nhân lực phải thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ nên phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai các kỹ thuật dịch vụ. Do thiếu nhân lực, một số cơ sở y tế tuyến huyện chỉ đủ năng lực duy trì phục vụ khám, chữa bệnh thông thường.
Trong thời gian tới, Sở Y tế dự kiến bổ sung một số trang thiết bị hồi sức cấp cứu như: Máy lọc máu liên tục, hệ thống hỗ trợ tim, phổi nhân tạo (ECMO) cho Trung tâm ICU của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đầu tư bổ sung hệ thống ô xy trung tâm cho các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện.
Đây là hệ thống thiết bị vừa phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng khi dịch bệnh diễn ra, vừa sử dụng cho lĩnh vực hồi sức cấp cứu ở các mặt bệnh khác. Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cử 1 kíp bác sĩ, điều dưỡng đi đào tạo kỹ thuật ECMO tại Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội).
“Nỗ lực vượt qua khó khăn, ngành Y tế tỉnh đang ngày đêm dồn sức chống dịch bùng phát trở lại, không để xâm nhập các cơ sở y tế. Hiện toàn ngành đang tập trung nguồn lực, tích cực triển khai mua sắm dự phòng thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế để chủ động ứng phó với tình huống dịch xâm nhập trở lại ở mức độ cao hơn”, ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế chia sẻ.
Bài, ảnh: Minh Thu
Ý kiến bạn đọc (0)