Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vững vàng giữa trùng khơi

Cập nhật: 10:53 ngày 20/01/2023
(BGĐT) - Cùng với các quân nhân đến từ mọi miền Tổ quốc đang học tập, công tác trong Quân chủng Hải quân, cán bộ, chiến sĩ quê hương Bắc Giang luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đơn vị giao. Khi mùa xuân gõ cửa từng nhà, chúng tôi may mắn có dịp trò chuyện với họ về quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, niềm vinh dự là người lính biển luôn chắc tay súng giữa muôn trùng khơi, vững vàng trong mọi tình huống.

Tự hào người lính đặc biệt tinh nhuệ

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Lữ đoàn 126) là đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của Quân chủng Hải quân - Đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước ba lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, là nơi công tác của Đại úy Nguyễn Văn Hoàng, Đại đội trưởng Đại đội 7, thuộc Trung tâm Huấn luyện lặn sâu. Hoàng quê ở xã Hương Gián (Yên Dũng). Rời ghế mái trường trung học phổ thông, Hoàng thi đỗ vào Trường Sĩ quan Lục quân 1, chuyên ngành Trinh sát đặc nhiệm. Công tác tại Lữ đoàn 126, Nguyễn Văn Hoàng vận dụng tối đa kiến thức đã được học tập và học hỏi kinh nghiệm của cán bộ cấp trên, đồng đội, nhất là bề dày truyền thống của đơn vị đã giúp anh nhanh chóng trưởng thành.

{keywords}

Đại úy Nguyễn Văn Hoàng hướng dẫn bộ đội thao tác vận hành tại Trung tâm Huấn luyện lặn sâu, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126.

Lữ đoàn 126 là đơn vị ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang. Hằng năm, báo cáo viên của Lữ đoàn đều về Bắc Giang tuyên truyền biển, đảo. Đây cũng chính là động lực để Nguyễn Văn Hoàng quản lý, chỉ huy đơn vị lập nhiều thành tích “báo cáo” với quê hương. Nắm chắc tình hình thực tế ở đơn vị, Đại úy Nguyễn Văn Hoàng xác định, để hoàn thành tốt nhiệm vụ phải luôn tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể. Bên cạnh nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, thực hiện tốt quy chế lãnh đạo, đặc biệt coi trọng phát huy dân chủ, thường xuyên chăm lo đời sống, kịp thời nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bộ đội.

Trung tá Bùi Đạt Hưng, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện lặn sâu, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đánh giá: Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng là cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm, chỉ huy đại đội huấn luyện làm chủ các trang thiết bị hiện đại, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đã đạt được, Đại úy Nguyễn Văn Hoàng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen (năm 2016); được chỉ huy Lữ đoàn, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (từ 2016-2019), Chiến sĩ tiên tiến (từ 2020-2022); Bí thư Chi đoàn tiêu biểu cụm khu vực sông Hồng (2019) cùng nhiều danh hiệu thi đua khác.

Làm chủ trên chiến hạm hiện đại

Đó là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Minh Thịnh, nhân viên Tuabin, Tàu 012, Lữ đoàn 162, Vùng 4 (Quân chủng Hải quân). Thịnh quê ở xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa).

Tàu 012- Lý Thái Tổ là lớp tàu hộ vệ tên lửa hiện đại. Khi được biên chế trong đội hình chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ của tàu luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu. Năm 2017, Tàu 012 kiểm tra bắn tên lửa tiêu diệt chính xác mục tiêu. Tàu còn tham gia nhiều đợt đối ngoại quốc phòng như: Thăm, giao lưu; diễn tập song phương, đa phương; duyệt binh tàu hải quân quốc tế tại Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Singapore… Những thành tích nêu trên có đóng góp của Trung úy Vũ Minh Thịnh. Tubin khí là một loại động cơ đặc thù của tàu đòi hỏi cán bộ, nhân viên khai thác sử dụng phải có trình độ chuyên môn tốt, cần cù, sáng tạo. Trung úy Vũ Minh Thịnh có đủ những yếu tố về phẩm chất và năng lực đó.

{keywords}

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hà Văn Hậu, Máy trưởng máy 1, Tàu 513, Hải đội 3, Lữ đoàn 125  báo cáo hoạt động của máy móc với chỉ huy Tàu.

Theo Thiếu tá Nguyễn Cao Đài, Chính trị viên Tàu 012, Trung úy Thịnh có động cơ phấn đấu thường xuyên liên tục, có tinh thần đoàn kết, xây dựng đơn vị; luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, thực hiện đầy đủ, chính xác chức trách theo số hiệu chiến đấu được quy định. Anh còn là hạt nhân văn hoá văn nghệ trong các hoạt động phong trào của các cấp.

Được biết, năm 2022, Trung úy Thịnh hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, được đơn vị xếp loại quân nhân, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Tôi rất vinh dự vì được công tác trên con tàu hiện đại. Khi trở thành người lính biển, tôi luôn phấn đấu học tập, công tác tốt để mỗi khi về phép hay dịp Tết đến, xuân về có những câu chuyện về biển, đảo chia sẻ cùng gia đình, người thân”, Trung úy Thịnh chia sẻ.

Vinh dự được công tác ở đơn vị giàu truyền thống

Ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng thành lập Đoàn 759, còn gọi Đoàn tàu Không số, tiền thân của Đoàn 125, nay là Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân. Đoàn có nhiệm vụ mở tuyến vận tải chiến lược trên biển Đông mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi viện sức người, sức của cho quân dân miền Nam đánh Mỹ - ngụy giành thắng lợi. Trong 14 năm làm nhiệm vụ (1961 - 1975), Đoàn 759/Lữ đoàn 125 đã vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, vận chuyển hàng trăm nghìn tấn vũ khí, hàng chục nghìn lượt người chi viện cho chiến trường miền Nam, lập nên kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển… 

Truyền thống đó đã thôi thúc cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 hôm nay tiếp tục huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hà Văn Hậu, Máy trưởng máy 1, Tàu 513, Hải đội 3, Lữ đoàn 125 là một trong những quân nhân tiêu biểu. Thiếu tá Hậu quê ở xã Đoan Bái (Hiệp Hòa), hiện ở thị xã Dĩ An (Bình Dương). Anh Hậu có gần 30 năm công tác, trong đó cùng đồng đội đón hàng chục cái Tết ở đơn vị.

{keywords}

 Tàu 012-Lý Thái Tổ tham gia đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan.

Máy tàu được ví như “quả tim” của cơ thể, để giữ nhịp tim luôn đập, thợ máy phải liên tục theo dõi hoạt động, nhất là khi làm nhiệm vụ dài ngày trên biển. Không chỉ có trình độ kiến thức, người vận hành máy phải có lòng nhiệt huyết, yêu tàu, yêu biển, đảo mới hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều năm Thiếu tá Hậu cùng đồng đội trực xuyên Tết trên biển, trong điều kiện hai con còn nhỏ, song anh luôn thu xếp việc gia đình ổn thỏa, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là tấm gương để đồng đội noi theo.

Còn rất nhiều tấm gương cán bộ, nhân viên, chiến sĩ quê Bắc Giang đang công tác trong Quân chủng Hải quân ở các cương vị khác nhau. Điểm chung nhất chúng tôi cảm nhận được chính là tinh thần trách nhiệm cao với công việc, phát huy truyền thống quê hương cách mạng. Họ luôn vững vàng bên bờ sóng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trần Quyết - Vũ Hưởng

Bắc Giang: Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo
(BGĐT) - Từ ngày 12 đến 17/1, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, các đơn vị trực thuộc tổ chức thăm, tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình quân nhân đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo ở các huyện, TP trong tỉnh.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang: Cách làm hay đẩy lùi thông tin xấu độc
(BGĐT) - Hiện nay, lợi dụng không gian mạng khó kiểm soát, các thế lực phản động, cơ hội chính trị ra sức tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội. Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Bộ đội về làng: Đi dân nhớ, ở dân thương
(BGĐT) - Các đơn vị trong Quân đoàn 2 vừa kết thúc chuyến hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại một số xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ đã tích cực giúp đỡ nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...