Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trường Quân sự Quân đoàn 2 hiến 537 đơn vị máu

Cập nhật: 08:11 ngày 11/09/2022
(BGĐT)- Ngày 10/9, Trường Quân sự Quân đoàn 2 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hiến máu nhân đạo thu hút sự tham gia của gần 700 cán bộ, học viên.
{keywords}

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Nhà trường tham gia hiến máu.

Phong trào “Hiến máu cứu chữa đồng đội” do Ban Thanh niên Quân đội, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động từ nhiều năm nay, trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên quân đội tham gia.

Trường Quân sự Quân đoàn 2 hưởng ứng phong trào hiến máu từ năm đầu tiên. Tính từ tháng 7/2011 đến nay, toàn trường đã tổ chức 15 đợt hiến máu tình nguyện, thu được gần 7.000 đơn vị máu. Ngoài ra, mỗi năm có hàng trăm lượt tình nguyện viên tham gia hiến máu phục vụ công tác điều trị, cấp cứu người bệnh.

Tại ngày hội hiến máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận 537 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Toàn bộ số máu này được phục vụ công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân nặng và bổ sung vào nguồn máu dự phòng của Bệnh viện.

Tin, ảnh: Văn Kiên

Quân đoàn 2: Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt
(BGĐT) - Song song với huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn 2 luôn chú trọng đến việc bảo đảm đời sống cho bộ đội thông qua đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần. 
Quân đoàn 2 quán triệt Nghị quyết T.Ư 5 (khóa XIII)
(BGĐT) - Trong 2 ngày 25 và 26/8, Đảng ủy Quân đoàn 2 tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị T.Ư 5 (khóa XIII) cho cán bộ, đảng viên chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn. Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn chủ trì hội nghị.
Hơn 1.000 vận động viên tham gia Hội thao Thể dục - thể thao Quân đoàn 2
(BGĐT) - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 vừa tổ chức Hội thao Thể dục - thể thao năm 2022 với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đến từ 15 đầu mối trực thuộc.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...