Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 23 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quân đoàn 2 quán triệt Nghị quyết T.Ư 5 (khóa XIII)

Cập nhật: 11:23 ngày 26/08/2022
(BGĐT) - Trong 2 ngày 25 và 26/8, Đảng ủy Quân đoàn 2 tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị T.Ư 5 (khóa XIII) cho cán bộ, đảng viên chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn. Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn chủ trì hội nghị.
{keywords}

Thiếu tướng Trần Danh Khải phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Thiếu tướng Trần Danh Khải cùng các báo cáo viên truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi của 4 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Cục Chính trị Quân đoàn cũng đã hướng dẫn về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Trong đó, yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 (khóa XIII).

{keywords}

Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức chặt chẽ việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện ở các cấp bảo đảm quân số, đạt chất lượng; tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần đưa Nghị quyết vào hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác của các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Văn Tuấn

Hơn 1.000 vận động viên tham gia Hội thao Thể dục - thể thao Quân đoàn 2
(BGĐT) - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 vừa tổ chức Hội thao Thể dục - thể thao năm 2022 với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đến từ 15 đầu mối trực thuộc.
Thanh niên Quân đoàn 2 xung kích, đi đầu trong các phong trào thi đua
(BGĐT) - Ngày 18/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đoàn 2 tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027. 
Gần 200 công trình, phần việc, sáng kiến chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Quân đoàn 2
(BGĐT) - Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đoàn 2 lần thứ X, tuổi trẻ đoàn cơ sở các đơn vị đã thực hiện gần 200 công trình, phần việc, sáng kiến hướng về Đại hội.
Huấn luyện quân nhân dự bị ở Sư đoàn 306 (Quân đoàn 2)
(BGĐT) - Năm 2022, Sư đoàn 306 (Quân đoàn 2) có nhiệm vụ quản lý, huấn luyện hơn 1.000 quân nhân dự bị. Nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả đã được triển khai, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...