Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Quốc phòng
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1) tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện

Cập nhật: 16:51 ngày 20/05/2022
(BGĐT) - Ngày 19/5, Đảng ủy Lữ đoàn 409 (Quân khu 1) đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765 ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 409 đã quán triệt, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực.  

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành huấn luyện thực hiện theo phân cấp, bảo đảm linh hoạt, chất lượng, đúng hướng dẫn của điều lệ công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu: "Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo". 

{keywords}

Lãnh đạo Lữ đoàn trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn ngày càng được nâng cao đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện từng bước nâng cao. 

Từ năm 2013 đến 2021 đơn vị 7 năm liên tục được Bộ Quốc phòng tặng cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi"; từ năm 2014 đến 2017 được Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp tặng cờ đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thời gian tới, Đảng bộ Lữ đoàn xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, đặc biệt là về quan điểm, mục tiêu công tác huấn luyện. Coi huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) các cấp. 

Tổ chức huấn luyện cho các thành phần, đối tượng toàn diện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và hình thức chiến đấu, huấn luyện cường độ cao, lấy thực hành làm chính, chú trọng huấn luyện đêm. 

{keywords}

Lãnh đạo Quân khu 1 và các cơ quan, đơn vị tham quan mô hình huấn luyện tiêu biểu.

Huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có trình độ kỹ, chiến thuật tốt; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tư duy sáng tạo, quyết đoán, khả năng thích ứng nhanh, hành động kiên quyết, hiệu quả trong xử lý mọi tình huống; gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật bộ đội. 

Tại hội nghị, Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn 409 tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765. 

               Tin, ảnh: Khương Quang

Tổ chức Lễ truy điệu các liệt sĩ thuộc Sư đoàn 3 (Quân khu 1) hy sinh tại huyện Hoài Ân, Bình Định
Sáng 17/4, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, trong không khí trang nghiêm, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ truy điệu, an táng 60 liệt sĩ hy sinh năm 1966 vừa được tìm thấy hài cốt tại huyện Hoài Ân.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 1
(BGĐT) - Ngày 25/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang cùng đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1.
Quân khu 1 tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 20/1, Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1; Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Công an, Ban CHQS hai huyện Sơn Động, Lục Ngạn (Bắc Giang) và 260 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...