Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện đúng phương châm, sát phương án chiến đấu

Cập nhật: 14:19 ngày 13/05/2022
(BGĐT) - Ngày 13/5, Đảng ủy Lữ đoàn 203 (Quân đoàn 2) tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Đây là đơn vị được chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân đoàn.
{keywords}

Đại tá Nguyễn Thành Phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Thành Phố, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 2.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 203 đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương cùng những văn bản liên quan. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy Lữ đoàn đã chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác điều hành, quản lý; nội dung, chương trình khoa học, sát với từng đối tượng và nhiệm vụ huấn luyện.

Tổ chức và phương pháp huấn luyện chặt chẽ, chất lượng được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra hằng năm trên các khoa mục có 100% đạt yêu cầu, trên 85% đạt khá, giỏi.

Tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, Binh chủng Tăng thiết giáp, Quân đoàn tổ chức, Lữ đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; có nhiều hội thi được  tặng cờ, bằng khen, giấy khen.

{keywords}

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sáng kiến của Lữ đoàn.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Thành Phố yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức; vai trò trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong xây dựng, thực hiện kế hoạch huấn luyện. Khắc phục dứt điểm tư tưởng chủ quan, khoán trắng, bớt xén nội dung, chương trình, bệnh thành tích.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Xây dựng đội ngũ cán bộ huấn luyện có trình độ, năng lực toàn diện, đáp ứng tốt nhiệm vụ.

Tích cực đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện đúng phương châm, sát phương án chiến đấu của đơn vị và đối tượng tác chiến. Tăng thời gian thực hành, huấn luyện đêm, dã ngoại, nâng cao chất lượng diễn tập thực binh có bắn đạn thật. 

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Quý, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Thời gian tới, Lữ đoàn tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ trong điều kiện còn khó khăn. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn tiếp tục giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ. Xác định huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt, là điều kiện quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Thực hiện đúng 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Coi trọng huấn luyện cán bộ; huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, gắn với đối tượng tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Rèn luyện sức khoẻ, nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện triển khai chiến đấu linh hoạt.

{keywords}

Đại tá Nguyễn Xuân Quý trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Lữ đoàn 203 tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện.

Tin, ảnh: Trung Anh

Quân đoàn 2 tổ chức Liên hoan Dân vũ
(BGĐT) - Ngày 11/5, Cục Chính trị Quân đoàn 2 tổ chức Liên hoan Dân vũ trong phụ nữ Quân đoàn năm 2022. Đây là hoạt động chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2022) và 48 năm Ngày truyền thống Quân đoàn 17/5 (1974-2022).
Lữ đoàn Xe tăng 203 viết tiếp truyền thống anh hùng
(BGĐT) -  Với những thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ngày 12/9/1975, Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2) được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn tích cực thi đua luyện giỏi, đánh hay, lập thêm nhiều chiến công mới.
Huấn luyện chiến sĩ mới ở quân đoàn 2: Đột phá vào khâu yếu, bảo đảm thực chất
(BGĐT) -  Nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất để chiến sĩ mới yên tâm gắn bó và thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, sẵn sàng đón nhận tân binh.
Triển lãm lưu động "Quân đoàn 2 - Dấu chân thần tốc"
(BGĐT) - Bảo tàng Quân đoàn 2 vừa tổ chức triển lãm lưu động ở tất cả các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới với chủ đề “Quân đoàn 2 - Dấu chân thần tốc” nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam 30/4 (1975 - 2022) và 48 năm Ngày thành lập Quân đoàn 2, 17/5 (1974 - 2022).
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...