Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang trao 18 giải cho các báo cáo viên giỏi

Cập nhật: 18:36 ngày 23/09/2021
(BGĐT) - Trong hai ngày 22 và 23/9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021. Tham dự có 26 thí sinh là Chính ủy, Chính trị viên; Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị, các trợ lý chính trị Ban CHQS 10 huyện, thành phố, Trung đoàn 831, Trợ lý chính trị các phòng khối cơ quan.
{keywords}

Thí sinh dự thi nội dung thực hành tuyên truyền.

Trong thời gian 2 ngày, các thí sinh tham gia 3 phần thi gồm: Soạn đề cương tuyên truyền; thực hành tuyên truyền và thi nhận thức chung - Trắc nghiệm.

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quân nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh có sự chuẩn bị tốt về nội dung, chủ đề dự thi, lựa chọn phong phú, phản ánh toàn diện, sâu sắc về những vấn đề đã được định hướng tham gia dự thi như: Những điểm mới trong chủ đề Đại hội XIII của Đảng; khát vọng phát triển đất nước trong Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam; một số vấn đề cơ bản về “Xây dựng thế trận lòng dân” trong văn kiện Đại hội XIII và trách nhiệm của lực lượng vũ trang hiện nay; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2020-2025…

Các báo cáo viên nắm chắc phương pháp, bình tĩnh, tự tin, bám sát nội dung đề cương đã chuẩn bị, làm chủ được nội dung, nhiều đồng chí thoát ly được đề cương, có kỹ năng thuyết trình mạch lạc, khẩu khí to, rõ, dễ hiểu. Biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngôn ngữ, biểu cảm với cử chỉ, tác phong chững chạc, bản lĩnh vững vàng, phương pháp truyền đạt tốt, tạo nên sự giao tiếp gần gũi giữa người nói với người nghe.

{keywords}

Đại tá Nguyễn Trọng Chung trao giải cho các thí sinh xuất sắc.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 18 giải cho các thí sinh xuất sắc. Trong đó, Thiếu tá Vi Văn Quang, Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Tân Yên đoạt giải Nhất khối thí sinh là Chính ủy, Chính trị viên; Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị; Thiếu tá Phạm Văn Đoàn, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đoạt giải Nhất khối thí sinh là Trợ lý tuyên huấn, Trợ lý chính trị.

Tin, ảnh: Trung Anh

Đổi mới công tác giáo dục quốc phòng - an ninh
(BGĐT) - Để nâng cao chất lượng môn học giáo dục quốc phòng - an ninh (QP- AN) cho học sinh THPT, các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, bảo đảm gắn lý thuyết với thực hành. 
Bắc Giang: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ diện đối tượng 3
(BGĐT) - Ngày 14/9, tại Trung đoàn 831, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QPAN) khóa 110 cho 50 cán bộ thuộc đối tượng 3. Dự lễ khai giảng có Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang giành giải Nhất hội thi pháp luật dân quân tự vệ
(BGĐT) - Sau 3 ngày (từ 13 đến 15/9) tham dự hội thi pháp luật dân quân tự vệ (DQTV) Quân khu 1, đoàn Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang gồm 11 thí sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và giành giải Nhất toàn đoàn.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...