Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Củng cố thế trận lòng dân vùng đồng bào có đạo

Cập nhật: 09:46 ngày 26/08/2021
(BGĐT) - Cùng cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang luôn chăm lo thực hiện  tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào Công giáo, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên địa bàn.

Bộ đội là chỗ dựa tin cậy

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 25 nghìn giáo dân sinh sống ở 75 họ đạo. Những năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, đời sống ngày càng được cải thiện, bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu như giáo dân Họ Sàn, xã Mỹ Hà (Lạng Giang) luôn tiên phong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, năng động phát triển kinh tế gia đình. 

{keywords}

Lực lượng vũ trang huyện Lạng Giang giúp anh Nguyễn Văn Hưng phát triển kinh tế gia đình.

Để có được kết quả đó, LLVT huyện Lạng Giang đã chú trọng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận, hỗ trợ ngày công làm đường giao thông; tổ chức lực lượng dân quân tự vệ vệ sinh môi trường, khơi thông kênh mương nội đồng; giúp các gia đình khó khăn phát triển kinh tế. Giáo dân Nguyễn Văn Hưng chia sẻ: “Lực lượng dân quân xã đã hỗ trợ gia đình tôi xây dựng khu chăn nuôi lợn, chim bồ câu và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc”. 

Được biết, vợ chồng anh Hưng đều tham gia lực lượng dân quân tự vệ xã. Đến mùa huấn luyện, anh chị tranh thủ dậy sớm chăm sóc đàn chim bồ câu gần 500 con và hơn 20 con lợn thịt, sau đó ra thao trường huấn luyện, bảo đảm thực hiện nghiêm quy định. Ngoài ra, LLVT huyện phối hợp tổ chức vận động bà con thực hiện nếp sống “xanh - sạch - đẹp”, tham gia các chương trình truyền thông phòng, chống dịch bệnh… Những việc làm trên đã thắt chặt tình quân dân, tạo được lòng tin, là chỗ dựa tin cậy trong đồng bào công giáo ở địa phương. 

Ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hà cho biết: “Sự hỗ trợ, phối hợp giữa LLVT với đồng bào công giáo đã góp phần gắn kết tình quân dân ngày càng bền chặt. Vừa tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, sống tốt đời đẹp đạo, các giáo dân nơi đây còn thực hiện nghiêm túc trách nhiệm với Tổ quốc: Thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ, tham gia lực lượng dự bị động viên. Năm 2021, xã Mỹ Hà có 14 thanh niên nhập ngũ, riêng Họ Sàn có 6 người.

Đối với gia đình giáo dân Nguyễn Thị Chính, thôn Tân An, xã An Thượng (Yên Thế), năm nay, con trai Vũ Quang Minh nhập ngũ nên công việc chăm sóc hơn 1 mẫu lúa đều do bà Chính đảm nhận. “Gia đình hiện chỉ có hai mẹ con, bố cháu mất sớm nhưng Minh rất thích đi bộ đội, trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cháu rất vui. Tuy neo người nhưng tôi tạo mọi điều kiện để cháu thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Cháu Minh được rèn luyện trong môi trường quân đội, tôi cũng yên tâm” - bà Chính chia sẻ.

Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Xác định việc thực hiện công tác tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phù hợp với đặc điểm tình hình và phong tục tập quán, tín ngưỡng vùng dân cư. Cùng đó, thường xuyên gần gũi, nắm chắc nguyện vọng của đồng bào Công giáo, tìm hiểu kỹ cuộc sống, căn cứ vào tình hình thực tế để tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Thông qua công tác dân vận, đồng bào công giáo thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước; đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tổ chức 68 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 6 nghìn lượt chức sắc, chức việc. Động viên, khích lệ các chức sắc, chức việc phát huy truyền thống yêu nước, tích cực vận động giáo dân thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Theo Đại tá Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận trên địa bàn nói chung và vùng đồng bào theo đạo nói riêng được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức về tôn giáo. Chấp hành nghiêm túc kỷ luật dân vận; thực hiện "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với nhân dân. Tôn trọng nhân dân, không chủ quan, nóng vội, không để xảy ra các mâu thuẫn, sai phạm trong quan hệ với nhân dân, xây dựng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ". Thông qua công tác dân vận, đồng bào thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, TP đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong LLVT và nhân dân trên địa bàn, nhất là đồng bào giáo dân; đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vùng đồng bào tôn giáo.

Bài, ảnh: Phạm Đoàn
Kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8: Giữ vững thế trận lòng dân
(BGĐT) - Xây dựng thế trận an ninh nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác bảo đảm ANTT, nhất là ở cơ sở. Công an tỉnh Bắc Giang đã có nhiều biện pháp nhằm khơi dậy trong nhân dân tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần giữ vững thế trận lòng dân.
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
(BGĐT) - Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang còn chủ động phối hợp làm tốt công tác dân vận. Các công trình, phần việc được cán bộ, chiến sĩ chủ động hỗ trợ giúp đỡ nhân dân kịp thời, thiết thực, hiệu quả.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...