Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chiến hạm Việt Nam liên tiếp hạ mục tiêu tại Army Games 2021

Cập nhật: 10:48 ngày 25/08/2021
Tàu hộ vệ 016 Quang Trung đạt mục tiêu đề ra trong phần thi pháo AK-176 và xếp thứ hai nội dung bắn súng máy 14,5 mm ở Army Games.

Kíp pháo AK-176 trên tàu hộ vệ 016 Quang Trung bắn trúng mục tiêu, giúp tàu cơ động về đích trong thời gian sớm theo đúng mục tiêu đặt ra trong phần thi Cúp biển thuộc hội thao quân sự quốc tế Army Games diễn ra ở Vladivostok, Nga hôm qua.

{keywords}

Pháo AK-176MA trên tàu 016 Quang Trung khai hỏa hôm 24/8. Ảnh: QĐND.

Ở phần thi bắn pháo AK-176, mục tiêu là bia thả trôi trên biển với kích thước 19x5 m nên hướng xoay liên tục, có thời điểm hướng bia vuông góc với tàu nên tiết diện ngang khi bắn bị hạn chế. Pháo AK-176 bắn ở chế độ cơ bản và đồng bộ tốt với radar, nhưng điều kiện trời mù khiến kíp pháo có thời điểm không quan sát được mục tiêu bằng các phương tiện quang học.

Sóng cấp 5-6, vận tốc gió đến 15 m/s cũng làm ảnh hưởng đến vận tốc của tàu và sự ổn định của đường đạn. Trong quá trình thực hiện bài bắn, thuyền trưởng phải duy trì tốc độ ở mức quy định 5-12 hải lý/giờ và giữ khoảng cách đến bia để tránh vi phạm quy chế. Đại úy Phạm Ngọc Đạt, Trưởng ngành Pháo - Tên lửa tàu 016 Quang Trung, cho biết kíp bắn phải sử dụng kinh nghiệm tích lũy trong huấn luyện và qua các lần tập bắn để bù sai số trong lúc khó quan sát mục tiêu.

Ngoài bắn trúng bia, thời gian vận động trên tuyến bắn cũng là chỉ số quan trọng, nên đội nào bắn trúng và về đích nhanh nhất sẽ giành điểm cao. Theo nhận định sơ bộ, kết quả thực hiện bài thi của kíp tàu 016 Quang Trung đã đạt được mục tiêu đề ra.

Trước đó, ở nội dung bắn mô hình mìn trôi bằng súng máy 14,5 mm, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam thi đấu tốt, kết quả xếp thứ hai sau đội tuyển nước chủ nhà Nga và xếp trên đội tuyển Trung Quốc. Kết quả cuối cùng sẽ phải chờ tổ trọng tài họp và công bố trong ngày 25/8.

Việt Nam cử biên đội tàu 015 và 016 để thi đấu môn Cúp biển trong khuôn khổ Army Games 2021 do Nga chủ trì tổ chức. Đây là lần đầu tàu chiến Việt Nam tranh tài ở hội thao quốc tế, cũng như mang vũ khí thi đấu với chính nước sản xuất ra các vũ khí này.

Các nội dung thi đấu chính diễn ra từ ngày 23-27/8 ở vùng biển ngoài khơi thành phố Vladivostok của Nga và biển Caspian giáp Iran, với sự góp mặt của 7 đội tuyển gồm Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Azerbaijan, Iran, Myanmar và Kazakhstan.

Tàu hộ vệ 016 Quang Trung của Việt Nam tranh tài với hộ vệ hạm Sovershennyy thuộc Đề án 20380 của Nga và tàu Guangyuan thuộc lớp Type-056 Trung Quốc ở Vladivostok. Tàu các nước khác tranh tài tại biển Caspian.

Thiếu tá Mã Nguyên Thanh, thuyền trưởng tàu 015 Trần Hưng Đạo, cho biết Army Games là cơ hội để kiểm chứng kết quả huấn luyện, năng lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ chuyên môn của cán bộ chiến sĩ, khả năng làm chủ vũ khí, khí tài mới, cũng như sức mạnh và vị thế của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Hôm nay, Army Games 2021 chính thức khai mạc
Army Games 2021 chính thức khai mạc ngày hôm nay (23/8) ở nhiều nước đăng cai tổ chức. Lễ khai mạc và Cuộc đua xe tăng hành tiến của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam diễn ra ngay sau lễ khai mạc (dự kiến lúc 19 giờ, giờ Việt Nam).
Army Games 2021: Khai mạc cuộc thi tại Algeria
Sáng 22/8 (theo giờ địa phương) tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao quân sự Ben Aknoun ở thủ đô Algiers, cuộc thi Army Games 2021 với chủ đề "Những người bạn trung thành" đã khai mạc, với sự tham dự của đại diện 5 quốc gia gồm Nga, Belarus, Uzbekistan và Việt Nam. 

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...