Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Các cấp phụ nữ Quân đoàn 2 xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021- 2026

Cập nhật: 19:05 ngày 17/08/2021
(BGĐT) - Ngày 17/8, Quân đoàn 2 tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ VI (2021 - 2026) với chủ đề “Đoàn kết - Bản lĩnh - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”. Đến dự có Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2; Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội...
{keywords}

Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, phong trào, công tác phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 2 được triển khai toàn diện, sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh. 

Các cơ sở hội tập trung thực hiện tốt các cuộc vận động do T.Ư Hội và Phụ nữ Quân đội phát động, phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đoàn 2 đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. 

Kết quả, có 106 lượt tập thể, 509 lượt hội viên phụ nữ Quân đoàn được khen thưởng. Tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đoàn 5 năm liên tục được T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng cục Chính tr khen thưởng, góp phần không nhỏ trong xây dựng cơ quan, đơn vị "mẫu mực, tiêu biểu”.

{keywords}

Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2 tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đoàn “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái”, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, nhiệm kỳ tới, công tác phụ nữ Quân đoàn tiếp tục tập trung đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng vào một số chỉ tiêu cơ bản nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đoàn, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị "mẫu mực, tiêu biểu". 

Phấn đấu 100% gia đình cán bộ, hội viên đạt các tiêu chí xây dựng "Gia đình văn hóa" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Tất cả gia đình phụ nữ khó khăn được giúp đỡ phát triển kinh tế, không có gia đình cán bộ hội, hội viên thuộc diện nghèo.

Công tác phụ nữ Quân đoàn gắn với thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển toàn diện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

{keywords}

Đại tá Trần Danh Khải phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Trần Danh Khải, Phó Chính ủy Quân đoàn 2 đề nghị cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, hội phụ nữ cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, chỉ đạo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác phụ nữ trong tình hình mới. Trọng tâm là nâng cao trình độ mọi mặt, đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Coi trọng phát hiện, lựa chọn, giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đạt tiêu chí “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái”. 

Tổ chức có hiệu quả Chương trình hành động của Đại hội, cụ thể hóa vào nội dung thi đua, xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên. 

{keywords}

Các đại biểu tham quan gian trưng bày ảnh nghệ thuật và các sản phẩm do cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đại diện cho phụ nữ Quân đoàn 2 dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII.

Dịp này, 16 tập thể, cá nhân vinh dự được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội giai đoạn 2016 -2021.

Tin, ảnh: Tuyết Mai

Bắc Giang: Thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế đối với người đến/về từ tỉnh Bắc Ninh
(BGĐT) - Ngày 17/8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường áp dụng biện pháp PCD Covid-19 đối với người đến/về từ tỉnh Bắc Ninh.
3 chữ có thể thay đổi cuộc đời con người
10% cuộc đời được tạo nên bởi những gì đã xảy ra, 90% còn lại được quyết định thái độ của chúng ta với sự việc đó.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng thể chế, gỡ ách tắc, tạo động lực mới để phát triển
Sáng 17/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì, điều hành Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV.
Bắc Giang: Vinh danh, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc
(BGĐT) - Ngày 17/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Giang tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” (NGƯT) lần thứ 15 và khen thưởng học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm học 2020-2021.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...