Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Luyện tập nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu tác chiến

Cập nhật: 13:56 ngày 13/07/2021
(BGĐT) - Từ ngày 13 đến 17/7, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức luyện tập chỉ huy - cơ quan (CH-CQ) 1 bên 2 cấp trên bản đồ. Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1 dự và chỉ đạo.

Luyện tập CH-CQ 1 bên 2 cấp trên bản đồ có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở cho Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, đánh giá trình độ năng lực, phương pháp tham mưu tác chiến của người chỉ huy và cơ quan, đơn vị; khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ.

{keywords}

Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo luyện tập.

Thông qua luyện tập, tiếp tục nghiên cứu những vấn đề mới về tác chiến khu vực phòng thủ, đồng thời là cơ sở để Bộ CHQS tỉnh bổ sung, hoàn thiện Quyết tâm A cũng như kinh nghiệm thực tiễn.

Luyện tập CH-CQ 1 bên 2 cấp gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang địa phương vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

{keywords}

Đại tá Dương Văn Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia luyện tập.

Để luyện tập đạt kết quả cao, Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo luyện tập yêu cầu các cơ quan, đơn vị nắm chắc nội dung cơ bản, kế hoạch luyện tập; duy trì luyện tập chặt chẽ, khoa học, đạt mục đích đề ra. 

Luyện tập năm nay trong điều kiện phức tạp về thời tiết, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt mục đích, ý định nội dung đến từng đối tượng, thành phần tham gia, quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Thực hiện đúng thứ tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, đoàn kết hiệp đồng, bảo đảm an toàn, bí mật, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

{keywords}

Ban CHQS huyện Sơn Động tham gia luyện tập.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên từ khi nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xác định những việc cần làm ngay, các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, nhất là cơ quan quân báo - trinh sát đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, kịp thời nắm chắc tình hình, đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn của địch.

Tham mưu chính xác cho Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo, triển khai tốt những việc cần làm ngay. Khẩn trương đưa lực lượng vũ trang địa phương từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Điều chỉnh kế hoạch tác chiến phù hợp với thực tiễn tình hình. Cơ động lực lượng ra vị trí tập kết bí mật làm công tác chuẩn bị chiến đấu.

Tin, ảnh: Hữu Trình

Bộ CHQS tỉnh: Phối hợp ngăn chặn thông tin xấu độc, nâng cao ý thức người dân
(BGĐT) - Hơn một tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang có mặt ở khắp các trận tuyến tham gia có hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương. Các anh không chỉ thực hiện bảo đảm hậu cần an toàn mà còn tham gia theo dõi, phát hiện thông tin không chính xác, tham mưu cho cơ quan chức năng xử lý và tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong cộng đồng.
Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh hành quân xanh giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT) - Ngày 19/6, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Lục Nam tổ chức chiến dịch tình nguyện hành quân xanh năm 2021, tặng quà học sinh nghèo vượt khó và giúp đỡ các gia đình đang thực hiện cách ly tập trung tại xã Vô Tranh (Lục Nam) thu hoạch vải thiều. 
Bộ CHQS tỉnh: Duy trì nghiêm quân số, sẵn sàng phòng, chống dịch
(BGĐT) - Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về phòng, chống dịch (PCD) trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp với phương châm “4 tại chỗ”.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...