Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sâu đậm nghĩa tình quân - dân

Cập nhật: 20:09 ngày 02/07/2021
(BGĐT) - Gần 2 tháng qua, bộ đội Cụ Hồ là lực lượng đi đầu xung kích, làm việc quên mình trong trận chiến chống giặc Covid . Các anh còn sẵn sàng hành quân dã ngoại cùng tăng gia sản xuất, hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản. Những điều đó càng làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó quân - dân.

Việc khó có bộ đội

Năm nay, những chuyến hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đặc biệt hơn các năm trước. Những gia đình, địa phương được chọn giúp đỡ đều đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Lục Nam tổ chức chiến dịch tình nguyện hành quân xanh năm 2021, giúp đỡ các gia đình đang thực hiện cách ly tập trung tại xã Vô Tranh (Lục Nam) thu hoạch vải thiều. 

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ thu hoạch vải thiều cho hộ dân tại xã Vô Tranh (Lục Nam). Ảnh: Đinh Trình

Trước đó, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã giúp các gia đình ông, bà: Ngô Thị Hương, Nguyễn Tú Quỳnh ở xã Danh Thắng (Hiệp Hòa) trong diện cách ly thu hoạch lạc. Thiếu tá Phan Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cho hay: “Thông qua các hoạt động dân vận, chúng tôi mong có thể giúp đỡ được người dân trong lúc khó khăn bởi ảnh hưởng đại dịch Covid-19”.

Do dịch bệnh xảy ra ở huyện Lục Ngạn dịp chính vụ vải thiều, vì thế việc thu hoạch ở địa phương gặp nhiều khó khăn bởi người dân, lao động đi cách ly tập trung. Nắm được tình hình, Đảng ủy, Chỉ huy Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (Quân khu 1) kịp thời tham mưu, chỉ đạo lực lượng cơ động kịp thời giúp đỡ bà con thu hoạch. Trung tá Phạm Văn Tuyên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trường bắn thông tin, từ ngày 16/6 đến nay, đơn vị đã cử 70 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng vũ trang tỉnh, công an, đoàn viên thanh niên tổ chức thu hoạch hơn 300 tấn vải thiều, đốn tỉa cành sau thu hoạch hàng trăm ha cho các gia đình ở các xã: Giáp Sơn, Hồng Giang, Biên Sơn thu hoạch vải thiều. 

Để bảo đảm thực hiện công tác dân vận trong thời tiết nắng nóng, cán bộ, chiến sĩ làm việc từ 3 giờ đến 8 giờ và 16 đến 19 giờ. Chị Diệp Thị Yến, thôn Muối, xã Giáp Sơn (Lục Ngạn) nói: “Do gia đình tôi có người đang cách ly tập trung, không có nhân lực thu hoạch vải thiều, nếu không có cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên các đơn vị giúp đỡ thì sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế”.

Gắn kết keo sơn, quốc phòng vững mạnh

Thời gian qua lực lượng vũ trang tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Trong cuộc chiến chống giặc Covid-19 vừa qua, lực lượng vũ trang tỉnh được đánh giá là đơn vị đi đầu trong tổ chức tham mưu, phối hợp với các lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh và lực lượng quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 về tăng cường cho tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động công tác dân vận, kịp thời thăm hỏi, tặng quà một số hộ nghèo, đặc biệt khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch. Đồng thời duy trì tốt hệ thống tổ công tác dân vận ở cơ sở, nắm bắt, phát hiện và kịp thời báo cáo về diễn biến tình hình dịch Covid - 19 tại cơ sở, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó tham mưu phương án phòng, chống dịch hiệu quả.

Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc cách ly xã hội, giãn cách xã hội bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Sát cánh cùng với các tổ chức chính trị xã hội chuẩn bị mọi tình huống, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt diễn tập phòng, chống dịch Covid - 19 gắn với việc giúp dân tổ chức sản xuất, trồng rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng tại huyện Yên Dũng và huyện Yên Thế.

Đại tá Lương Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho hay, trong nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy Quân sự tỉnh, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; tích cực tham gia phong trào xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp sức xây dựng nông thôn mới được coi là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang tỉnh nói chung. Tới đây, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo, phối hợp các đơn vị thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”; từng bước xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, mối đoàn kết gắn bó giữa quân đội với nhân dân.

Tuyết Mai
Những ngày bình thường mới
(BGĐT) - Sau gần hai tháng chống dịch và hơn một tháng thực hiện cách ly xã hội, đúng 5 giờ sáng hôm qua 1/7, Việt Yên- tâm dịch của tỉnh và cũng là huyện cuối cùng chính thức gỡ bỏ phong tỏa, chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội. 
Giúp dân thu hoạch lúa trong mùa dịch
(BGĐT) - Ngoài thực hiện nhiệm vụ chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) còn tích cực giúp nhân dân thu hoạch lúa, khắc phục khó khăn do dịch bệnh. 
Việt Yên: Chuyển trạng thái chống dịch, tập trung khôi phục sản xuất
(BGĐT) - Từ 5 giờ ngày 1/7, huyện Việt Yên chính thức chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Chuyển trạng thái, huyện tập trung khôi phục sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm gắn với phòng, chống dịch (PCD), phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu KT-XH năm 2021.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...