Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại nhà nghỉ lĩnh án

Cập nhật: 14:13 ngày 25/10/2022
(BGĐT)- TAND tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa xét xử nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Dĩnh (Lạng Giang).

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, vào hồi 3 giờ ngày 12/10/2021, tổ công tác Công an huyện Lạng Giang phối hợp với công an xã Tân Dĩnh lập biên bản kiểm tra hành chính nhà nghỉ Sun 2 có địa chỉ tại thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 20 đối tượng ở hai phòng hát dương tính với ma túy. 

{keywords}

Nhà nghỉ Sun 2, thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh - nơi xảy ra vụ việc.

Trong nhóm người trên, cơ quan chức năng xác định 9 đối tượng: Hoàng Trọng H (SN 2005) ở phường Ngô Quyền, Nguyễn Minh A (SN 2004) ở phường Đa Mai, Phạm Huy B (SN 2004) ở phường Xương Giang, Nguyễn Nam T (SN 2004) ở phường Ngô Quyền, Ngô Văn Tú (SN 2003) ở phường Trần Phú, Đỗ Thanh Tùng (SN 2003) ở xã Tân Tiến (cùng TP Bắc Giang), Vương Thị Bích (SN 2001) ở TP Bắc Ninh (Bắc Ninh); Lường Văn Mơ (SN 2002), Hà Văn Thành (SN 2002) cùng ở thôn Du, xã Đồng Cốc (Lục Ngạn) đã phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. 

Quá trình điều tra, xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và trật tự, trị an của địa phương, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác, con đường lây lan của một số căn bệnh xã hội. 

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lường Văn Mơ và Hà Văn Thành mỗi người 7 năm 6 tháng tù; Ngô Văn Tú, Vương Thị Bích mỗi người 7 năm tù; Hoàng Trọng H, Nguyễn Minh A mỗi người 5 năm 6 tháng tù; Phạm Huy B 4 năm 4 tháng tù; Nguyễn Nam T 3 năm tù; Đỗ Thanh T 3 năm tù cho hưởng án treo.

Trong vụ án này, Công an huyện Lạng Giang đã xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng khác có kết quả dương tính với chất ma túy. Đồng thời, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hoàng Thị Huê (chủ nhà nghỉ Sun 2) vì để người khác sử dụng trái phép ma túy trong khu vực, cơ sở kinh doanh do mình quản lý.

Mạc Yến

Công an huyện Sơn Động bắt quả tang vụ mua bán ma túy
(BGĐT) - Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) vừa bắt quả tang 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy tại xã Yên Định.
Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về qua đường chuyển phát nhanh
Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) thông tin về vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thông qua chuyển phát nhanh quốc tế từ Đức về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.
Công an Yên Thế liên tiếp bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy
(BGĐT) - Hồi 16 giờ 30 phút ngày 10/10, tại thôn Chùa, xã Hương Vĩ, tổ công tác Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Dưỡng (SN 1991) ở thôn Gióng, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 
Gặp cảnh sát, nam thanh niên vội nuốt 2 túi ma túy
Gặp tổ cảnh sát tuần tra, Nguyễn Ngọc Sơn (17 tuổi) vội bỏ hai túi nylon ma túy đá và thuốc lắc vào miệng nuốt chửng.
Không để hình thành điểm "nóng" về ma túy ở Sơn Động
(BGĐT) - Để ngăn chặn tội phạm, tệ nạn ma túy, từ cuối tháng 8, Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) triển khai kế hoạch phòng ngừa, quản lý, đấu tranh đối tượng có dấu hiệu bán lẻ trái phép chất ma túy. Qua hơn một tháng triển khai, đơn vị thu được kết quả tích cực, nhiều đối tượng sa lưới. 
Công an Yên Thế bắt đối tượng ở tỉnh Lạng Sơn tàng trữ ma túy
(BGĐT) - Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Hương Vĩ.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...