Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phạt tử hình kẻ vứt ba lô đựng ma túy nhiều tỷ đồng

Cập nhật: 16:44 ngày 31/08/2022
Lê Đình Tú, 30 tuổi, bị phạt tử hình do chở thuê 8 kg ma túy, vứt xuống đường trong lúc bị cảnh sát bao vây ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).
{keywords}

Bị cáo Tú tại tòa, sáng 31/8. Ảnh: Đức Hùng

Bản án ngày 31/8 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Tú, trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy, theo Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Tại Tòa, Tú khóc, nói hối hận vì lòng tham nhất thời đã phải trả giá đắt. HĐXX xác định lượng ma túy bị cáo vận chuyển rất lớn, nếu trót lọt sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, cần tuyên bản án cao nhất để răn đe.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15/3, tại đường Hồ Chí Minh ở khu vực thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, khi bị cảnh sát kiểm tra xe máy, Tú vứt ba lô đựng ma túy xuống lề đường, phóng bỏ chạy song không thoát được vòng vây.

Phòng Cảnh sát ma túy (Công an Hà Tĩnh) xác định ba lô đựng 8 gói ma túy đá, tổng trọng lượng gần 8 kg, phía ngoài "ngụy trang" các gói trà khô".

Tú khai lô hàng nhiều tỷ đồng có nguồn gốc từ Lào, được một người đàn ông thuê nhận hộ. Theo kế hoạch, Tú bắt xe khách vào Bình Thuận giao cho đối tác, xong việc sẽ được trả công 30 triệu đồng.

Ngày 15/3, người đàn ông hẹn gặp Tú ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đưa trước 5 triệu đồng cùng một sim điện thoại để liên lạc. Tú lái xe máy đi theo chỉ dẫn vào Hà Tĩnh.

Tối cùng ngày, khi đến xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, Tú đứng chờ trước cổng nhà máy sản xuất gỗ. Vài phút sau, một người lạ mặt xuất hiện, đưa một ba lô.

Công an Hà Tĩnh cho hay đã điều tra nhân thân, lai lịch của người đàn ông thuê Tú vận chuyển ma túy, song không thể xác minh nên chưa có căn cứ xử lý.

Giá dầu bất ngờ quay đầu giảm
Ngày 30/8, giá dầu bất ngờ quay đầu giảm trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại suy thoái kinh tế do lạm phát gây ra sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu.
Tuyên 2 án tử hình trong vụ "bay, lắc" tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1
Sau hơn một ngày xét xử và nghị án, trưa 31/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.
Công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước
Sáng 31/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...