Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thuê xe tự lái sau đó chiếm đoạt, lĩnh 12 năm tù

Cập nhật: 15:48 ngày 19/07/2022
(BGĐT)- Ngày 19/7, TAND tỉnh Bắc Giang đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ban (SN 1978), trú tại thôn Chùa, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
{keywords}

Đối tượng Ban tại tòa.

Theo cáo trạng, Ban dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối cần thuê xe ô tô tự lái để sử dụng cho công việc cá nhân. Tuy nhiên, ngay sau khi thuê được xe ô tô, Ban đã đem cầm cố, bán lấy tiền chi tiêu. Bằng thủ đoạn này, từ ngày 18/11/2020 đến ngày 11/12/2020, Ban đã chiếm đoạt 3 xe ô tô của 2 người có tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn ảnh hưởng xấu đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó, phải xử phạt bị cáo bằng hình phạt nghiêm khắc để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Về nhân thân, trước đó vào năm 2013, Ban đã bị TAND TP Bắc Giang xử phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”. Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên, tuy nhiên có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có bố là người có công với cách mạng được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì.

Căn cứ hành vi phạm tội, nhân thân, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ban 12 năm tù. Ngoài ra còn tuyên trách nhiệm bồi thường dân sự của bị cáo đối với các bị hại theo quy định.

Tin, ảnh: Chí Dũng
Bộ Tư pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
(BGĐT) - Ngày 19/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì tại điểm cầu T.Ư. 
Lừa đảo chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng, lĩnh án 14 năm tù
(BGĐT) - Sau hơn một ngày xét xử, chiều 6/7, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Tạo (SN 1955) ở tổ dân phố Tân Kết, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
Xuất hiện chiến dịch tấn công lừa đảo qua mạng vào các ngân hàng tại Việt Nam
Tại hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng ngày 23/6, ông Nguyễn Thanh Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin (ATTT), Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cho biết: Một trong 6 vấn đề đặt ra đối với ATTT Việt Nam trong năm 2022 là chiến dịch tấn công vào các ngân hàng tại Việt Nam.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...