Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giữ bình yên trên mỗi cung đường, thôn xóm

Cập nhật: 10:28 ngày 31/12/2021
(BGĐT) - Mỗi khi Tết đến xuân về, các cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh Bắc Giang lại làm việc bằng hai, bằng ba ngày thường để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Họ trắng đêm trinh sát lần theo dấu vết, tuần tra, đấu tranh với tội phạm, giữ bình yên trên mọi cung đường, ngõ phố, thôn xóm.

Tập trung lực lượng

Từ những lá đơn của công dân gửi đến, các cán bộ, chiến sĩ đã làm rõ, bắt giữ đối tượng Đặng Đức Lâm (SN 1987) ở thôn Hùng Lãm 1, xã Hồng Thái (Việt Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lần theo dấu vết nghi vấn trong giao dịch mua bán nhà đất, cơ quan công an xác định từ tháng 5/2020 đến nay, Đặng Đức Lâm đã lừa nhiều người đặt tiền mua bất động sản và chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Với nhiều chiêu bài tinh vi, hắn lừa các bị hại ký khống một số giấy tờ và khi giao dịch thì viết không rõ ràng để qua mặt.

{keywords}

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đọc lệnh bắt tạm giam Đặng Đức Lâm. Ảnh do công an cung cấp.

Hai tuần sau khi ra quân trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã điều tra phát hiện làm rõ 7 vụ, 21 đối tượng phạm pháp hình sự với các tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trung tá Lại Minh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chia sẻ: “Nhận thức vai trò, trách nhiệm của lực lượng cảnh sát hình sự là "quả đấm thép" trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, Phòng chỉ đạo các đội, tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn, hướng về cơ sở. Mỗi cán bộ chủ động nắm tình hình từ khi mới phát sinh vụ việc. Không để tồn tại các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tín dụng đen gây bức xúc trong nhân dân”.

{keywords}

Công an huyện Việt Yên thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Nhờ có nguồn tin từ nhân dân, Công an huyện Việt Yên phát hiện đối tượng Ngụy Thế Trung (SN 1996) ở thôn Đông Khánh, xã Tư Mại (Yên Dũng) có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản. Do không có việc làm ổn định, Trung thường đèo Nguyễn Viết Thắng (SN 1997) ở thôn Huyện, xã Tiến Dũng và Lương Đức Tiến (SN 1995) ở thôn Cao Đồng, xã Đồng Phúc thường lang thang trong các khu nhà trọ, lợi dụng sơ hở để trộm cắp xe mô tô. Các đối tượng dùng 3 xe mô tô BKS khác nhau hòng qua mắt lực lượng chức năng. Các chiến sĩ công an nhanh chóng làm rõ, từ tháng 11/2021 đến nay, ba đối tượng này thực hiện 5 vụ trộm cắp mô tô, 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xử lý sớm tin báo tội phạm

Nhờ thực hiện phương châm “hướng về cơ sở, giải quyết vụ việc ngay từ khi phát sinh”, từ ngày 15/12 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh điều tra, làm rõ 34 vụ, 56 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội và mại dâm; bắt, vận động đầu thú 9 đối tượng truy nã.

Bên cạnh đó, phát hiện 19 vụ, bắt giữ 87 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ hơn 333 triệu đồng; xử lý 27 vụ buôn lậu, gian lận thương mại; 31 vụ khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trái phép, vi phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý 35 vụ, bắt 51 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 3 bánh và 262 gói heroine, 3 kg, 117 gói và hơn 14 nghìn viên ma túy tổng hợp các loại.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các huyện, TP kiểm tra hàng trăm cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, xử lý 54 cơ sở vi phạm; xử lý 4 vụ cháy, hướng dẫn kiểm tra công tác phòng cháy ở hơn 400 cơ sở. Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý hơn 2,4 nghìn trường hợp vi phạm, tạm giữ 961 phương tiện các loại.

Điển hình là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an các huyện: Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Yên Thế, Yên Dũng...

Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16, ngày 14/12/2021 về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và các sự kiện lớn của đất nước. Đồng thời phát mệnh lệnh đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm từ 8 giờ sáng 15/12/2021 đến 14/2/2022.

Thượng tá Vũ Văn Đấu, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Xác định đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương vừa bám nắm cơ sở, bảo đảm ANTT ở từng cung đường, ngõ xóm, vừa góp sức cùng cấp ủy, chính quyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới”. Để làm được điều đó, lực lượng công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp chỉ đạo các ngành, đoàn thể cùng vào cuộc tham gia phòng, chống tội phạm.

Các đơn vị, địa phương quản lý chặt địa bàn, đối tượng; tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, hoạt động siết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm cướp, cướp giật tài sản, cờ bạc, ma túy. Các tổ tuần tra phối hợp với ngành chức năng xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm.

Liên tục kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý nghiêm hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý, quy định phòng, chống dịch Covid-19. Hướng dẫn thực hiện phòng, chống cháy nổ đối với các cơ sở kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán; duy trì bảo đảm an toàn giao thông. Dồn sức khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án đã xảy ra, tiếp nhận nhanh, xử lý sớm mọi tin báo, tố giác về tội phạm của công dân, cơ quan, tổ chức.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự
(BGĐT) - Nhờ sự sáng tạo trong hoạt động, nhiều mô hình tự quản, liên kết hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên và nhân dân. Từ đó, hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).
Phát huy hiệu quả mô hình tự quản về an ninh trật tự
(BGĐT) - Công an tỉnh Bắc Giang và Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 và phổ biến, nhân rộng mô hình "Tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và an toàn tài sản cơ quan". 
Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tháng “củ mật”
(BGĐT) - Cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) triển khai nhiều giải pháp bảo đảm công tác an ninh trật tự (ANTT).
Giữ vững an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phục hồi và phát triển xã hội của đất nước
Ngày 11/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết đợt thi đua đặc biệt "Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội". 



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...