Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người đàn bà cướp tiền bất thành bị phạt 7 năm tù

Cập nhật: 16:37 ngày 19/11/2021
Nguyễn Thị Hoa vào trụ sở quỹ tín dụng ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cướp tiền trả nợ, song bị nhân viên khống chế nhốt trong phòng, hôm nay (19/11) nhận án 7 năm tù.

Bản án của TAND huyện Kỳ Anh tuyên Hoa, 32 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội, phạm tội cướp tài sản, theo Điều 168 Bộ luật Hình sự.

{keywords}

Bị cáo Hoa (hàng đầu) tại tòa. 

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 3/8, tại điểm giao dịch của Quỹ Tín dụng nhân dân Phong Bắc Trung, nằm sau trụ sở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hoa mặc đồ thể thao, đội mũ vành, đeo khẩu trang đi bộ từ ngoài sân vào phòng. Nghĩ Hoa là khách hàng, nhân viên Thiều Thị Ba chào hỏi song bất ngờ bị cô ta giơ con dao gọt hoa quả dài khoảng 20 cm ra đe dọa, yêu cầu mở két sắt đưa tiền.

Chị Ba sau đó phản kháng, nắm lấy hai tay của Hoa rồi giằng co trong căn phòng chừng một phút. Khi hai người ra gần cửa chính của phòng, thấy Hoa định dùng chân để đá chốt nhằm khóa hai người bên trong, chị Ba dùng hết sức đẩy cô ta vào tường, đóng cửa, chạy ra ngoài, chạy sang báo Công an xã Kỳ Bắc. Khoảng 3 phút, nghi phạm bị cảnh sát tới khống chế.

Tại phiên tòa, Hoa khai trước kia sinh sống ở Hà Nội, gần đây do Covid-19 nên gia đình chuyển về cư trú tại quê nội ở thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh. Trước thời điểm gây án khoảng ba ngày, do đang nợ 150 triệu đồng, bị chủ nợ hối thúc nên Hoa lên kế hoạch đến quỹ tín dụng để cướp tiền về thanh toán.

Nhân viên tín dụng mưu trí vô hiệu nghi phạm cướp tiền
Khi bị Nguyễn Thị Hòa giơ dao yêu cầu mở két, chị Thiều Thị Ba giằng co, né được nhiều cú đâm rồi chạy thoát, nhốt nghi phạm trong phòng.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...