Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Làm lây lan Covid-19, bị phạt 5 năm tù

Cập nhật: 20:07 ngày 06/09/2021
Lê Văn Trí, 28 tuổi, ở Cà Mau bị tòa phạt 5 năm tù do về từ vùng dịch, khai báo gian dối làm lây lan Covid-19 cho 8 người, trong đó một trường hợp tử vong.

Ngày 6/9, Trí bị TAND TP Cà Mau tuyên phạm tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Theo cáo trạng, rạng sáng 2/7, Lê Văn Trí cùng em rể Phan Văn Thịnh đi xe máy từ TP HCM về Cà Mau. Khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, Trí được cán bộ trực chốt thông báo khi về địa phương phải khai báo y tế và cách ly tại nhà.

{keywords}

Bị cáo Trí tại tòa hôm nay. Ảnh: Anh Tuấn.

Tuy nhiên, trước khi về nhà, cả hai đến Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau để nộp hồ sơ, làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tại đây, Trí khai "không đi đâu ngoài tỉnh".

Trí được cán bộ trạm y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng không thực hiện theo quy định, tiếp xúc với nhiều người trong gia đình. 5 ngày sau, anh ta có biểu hiện sốt, ho... kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Truy vết, cơ quan chức năng xác định Trí làm lây lan Covid-19 cho 8 người, trong đó có một ca tử vong sau một tháng điều trị.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi và tỏ ra ăn năn hối hận.

Trước phiên tòa xét xử vụ tài xế taxi bị đánh tử vong: Nhiều tình tiết gia đình nạn nhân đề nghị làm rõ
(BGĐT) - Sau gần 9 tháng điều tra, vụ án tài xế taxi Nguyễn Văn Bách (SN 1988) ở tổ dân phố Bãi Ban, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang) bị truy đuổi dẫn tới tai nạn và bị đánh tử vong dự kiến xét xử sơ thẩm vào ngày 21/9 tới.
Bắc Giang: 23 tấn hàng hóa, rau xanh hỗ trợ TP Hà Nội chống dịch
(BGĐT) - Với tinh thần “Cả nước vì Bắc Giang, Bắc Giang vì cả nước”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang đã phát động đợt ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ TP Hà Nội chống dịch Covid-19. Thời gian vận động từ ngày 23/8 đến 30/9.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...