Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lá thư cảm ơn của hai phụ nữ Ấn Độ gửi Công an Bắc Giang

Cập nhật: 20:49 ngày 01/06/2023
(BGĐT) - Ngày 25/5 vừa qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam hỗ trợ 2 phụ nữ Ấn Độ các thủ tục xuất cảnh để trở về nước qua Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài.
{keywords}

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Bắc Giang phối hợp Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam hỗ trợ đưa 2 phụ nữ Ấn Độ về nước.

Trước đó, đầu tháng 4/2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện bà Ashly Merrin John (SN 1993) bị tai nạn giao thông, bị thương ở phần cổ tay, chấn thương, nhiễm trùng ở chân và không thể đi lại được và đang được bà Praisimol Kochuparambil Sabu (SN 1999) chăm sóc. 

Để hỗ trợ, lực lượng Công an đã bố trí cán bộ y tế chăm sóc, điều trị tích cực và đưa 2 công dân trên vào Cơ sở lưu trú số 01 (Bộ Công an) để hoàn thiện các thủ tục, trao trả 2 công dân theo quy định.

{keywords}
{keywords}

Bức thư cảm ơn của hai phụ nữ Ấn Độ gửi Công an Bắc Giang.

Trở về quê hương, trở về vòng tay người thân và gia đình, bà Ashly và Praisimol đã rất vui mừng và xúc động viết bức thư gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với cán bộ chiến sĩ lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Bắc Giang đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ khi họ đang bị thương ở Việt Nam cũng như hỗ trợ các thủ tục để họ có thể về nước an toàn.

{keywords}

Bản dịch bức thư.

Việc làm trên của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã góp xây dựng hình ảnh đẹp của Công an nhân dân Việt Nam trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế; đồng thời thể hiện trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Công an Bắc Giang trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Công an tỉnh Bắc Giang trao trả 2 công dân Ấn Độ quay trở về nước
(BGĐT) - Ngày 26/5, 2 công dân người Ấn Độ là Praisimol Kochuparambil Sabu (SN 1999) và Ashly Merrin John (SN 1993) được đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Bắc Giang, đại diện Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam hỗ trợ các thủ tục xuất cảnh quay trở về Ấn Độ qua Cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.
WHO phát hiện sản phẩm siro ho của nhà cung cấp Ấn Độ chứa chất độc hại
Ngày 25/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, đã phát hiện tại quần đảo Marshall và Micronesia có những lô hàng siro ho chứa chất độc hại do công ty Ấn Độ sản xuất.
Ấn Độ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới
MarketWatch phân tích số liệu của Liên hợp quốc (LHQ) cho thấy Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với dân số 1.425.782.975 người tính đến ngày 14/4/2023, trong khi quy mô dân số của Trung Quốc sẽ giảm xuống 1.425.748.032 người.
Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác an ninh
Trong hai ngày 9-10/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thăm Ấn Độ theo lời mời của Cố vấn An ninh quốc gia Ajit Kumar Doval. 
Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...