Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiểm họa từ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi

Cập nhật: 08:18 ngày 23/09/2022
(BGĐT) - Dù bị cấm nhưng việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi. Đây cũng là nguyên nhân phát sinh một số vụ án, vụ việc đau lòng rất cần những biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. 

Từ sơ ý đến cố ý

Cái chết tức tưởi do đạn súng hơi găm vào cổ cháu gái Nguyễn Thị Yến N (8 tuổi) ở thôn Biềng, xã Nam Dương (Lục Ngạn - Bắc Giang) xảy ra ngày 8/9 vừa qua khiến nhiều người bàng hoàng. Buổi tối hôm đó, gia đình cháu N có mấy người bạn của bố đến chơi. Hai trong số này là anh Trần Văn Tỵ (SN 1977) và Trần Văn Điện (SN 1974) đem theo hai khẩu súng, rủ nhau hôm sau đi rừng săn bắn chim. 

{keywords}

Súng tự chế, vũ khí, vật liệu nổ do Công an huyện Yên Thế thu hồi.

Do sơ ý để hớ hênh, trong khi cả gia đình đang ngồi uống nước thì N tò mò ngồi nghịch súng, đạn nổ găm vào cổ dẫn đến tử vong. Tại cơ quan công an, hai người đàn ông này khai mua súng trên mạng xã hội, sau đó mang về tự chế thành súng bắn đạn chì, mục đích để bắn chim. 

Cũng ở huyện Lục Ngạn, ngày 8/6/2022, Nguyễn Đức Trọng (SN 2005) ở xã Hộ Đáp sử dụng một khẩu súng tự chế bắn bi sắt, mang ra chơi đùa với bạn dẫn đến đạn nổ làm Nông Văn Hoạt (SN 2006) ở cùng xã bị thương.

Đầu năm 2021, do mâu thuẫn cá nhân với một thanh niên ở cùng huyện mà đối tượng Đào Văn Chuyền (SN 1984), trú tại thôn Trại Han, xã Quang Tiến (Tân Yên) đã sử dụng súng tự chế (dạng súng khí nén PCP) bắn trúng ngực nạn nhân gây thủng phổi. Bên cạnh những vụ thương vong do sử dụng súng, những vụ nổ thuốc pháo, pháo tự chế dẫn đến chết người cũng xảy ra tại thị trấn Nhã Nam (Tân Yên), xã Tân Hoa (Lục Ngạn)... 

Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn cho biết: 10 năm qua, trên địa bàn từng xảy ra một số vụ thương vong, thậm chí mất cả cánh tay khi tự chế pháo. Đối tượng xấu còn dùng súng tự chế bắn chết hai con ngựa của môt hộ dân ở thôn Nũn, xã Phong Minh. 

Chưa có con số thống kê cụ thể về số vụ dùng súng tự chế giải quyết mâu thuẫn hay tai nạn, thương vong do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhưng hầu như năm nào trên địa bàn tỉnh cũng có vụ việc xảy ra. Đây thực sự là mầm họa, gây ra bao chuyện đau lòng.

Tuyên truyền, vận động, đấu tranh, xử lý vi phạm

Xuất phát từ nhiều nguyên nhân như lợi nhuận cao, vận chuyển thuận tiện, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe, việc quản lý của cơ quan chức năng có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ… dẫn đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi trong dân. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh, hằng năm Công an các địa phương đều mở đợt vận động toàn dân giao nộp. 

Các xã, thị trấn đều có điểm tiếp nhận và bố trí cán bộ trực tạo thuận lợi cho người dân khi đến tố giác hoặc giao nộp. Thượng tá Nguyễn Văn Linh, Phó Trưởng Công an huyện Yên Thế thông tin: Nhiều người dân trong huyện đi làm ăn buôn bán ở khu vực biên giới Trung Quốc theo thời vụ, tranh thủ vận chuyển các loại hàng cấm, trong đó có phụ kiện chế tạo súng. 

Công an huyện thường xuyên vận động toàn dân, từ đầu năm đến nay thu hồi 88 khẩu súng tự chế (súng khí nén, súng cồn), 12 vũ khí thô sơ cùng nhiều vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cùng đó tăng cường phát hiện, đấu tranh làm rõ 22 vụ, 34 đối tượng liên quan, thu giữ 12 khẩu súng tự chế; 173 viên đạn; 1.661 linh kiện chế tạo súng khí nén, 220 phụ kiện; 177,9kg đạn chì. 

Đáng chú ý là khởi tố 4 vụ, 4 đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích; 1 đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép liên quan đến vụ án ma túy. Ngoài ra xử lý hành chính 17 vụ, 29 đối tượng với số tiền gần 90 triệu đồng. Công an huyện Tân Yên năm nào cũng phối hợp điều tra, khám phá hàng chục vụ buôn bán, vận chuyển linh kiện lắp ráp súng. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để hoạt động như vận chuyển qua đường giao thông, đường bưu chính, mời chào mua, bán trên không gian mạng. 

Tại huyện Lục Ngạn, Thiếu tá Lưu Xuân Thảo, Đội trưởng Đội quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an huyện thông tin: Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã vận động thu hồi 32 súng tự chế các loại, 65 vũ khí thô sơ, 11 viên đạn, 4 lựu đạn, 2 quả đạn pháo, 1 kg thuốc nổ và nhiều pháo, thuốc pháo.

Mỗi năm, lực lượng công an lại vận động thu hồi hàng trăm khẩu súng tự chế. Đơn cử năm 2018 là 283 khẩu; năm 2019 là 294 khẩu; năm 2020 là 593 khẩu; năm 2021 là 303 khẩu, năm nay là 316 khẩu. Ngoài ra còn hàng trăm viên đạn, lựu đạn, thuốc nổ... Sau mỗi đợt thu hồi cho thấy súng tự chế vẫn còn tồn tại nhiều trong dân nhất là khu vực vùng cao, đồng bào dân tộc. 

Riêng đối với súng kíp do người dân tự chế dù đơn sơ nhưng theo quy định của pháp luật đây là một loại vũ khí, mà đã là vũ khí thì pháp luật nghiêm cấm chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép. Thậm chí khi vận động thu hồi, lực lượng công an còn phát hiện nhiều khẩu súng người dân tự chế bắn được bằng bi xe đạp, bắn bằng cồn gây sát thương cao nhưng lại không biết rằng tàng trữ loại này là vi phạm pháp luật. 

Điều đó đòi hỏi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trang bị kỹ năng nhận biết và tác hại của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cần phải được thực hiện sâu rộng, thường xuyên hơn nữa, hướng tới những đối tượng đặc thù để người dân hiểu, tự giác giao nộp, không chế tạo. Cùng đó là đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực này.

Bài, ảnh: Tuấn Minh

Bắc Giang: Khởi tố vụ án "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"
(BGĐT) - Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Cường (SN 1998) và Nguyễn Minh Đức (SN 2000) về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, nam thanh niên hầu tòa
(BGĐT) - Điều tra, khám xét nơi ở trọ của Nguyễn Văn Trình (SN 1986) tại tổ dân phố Hưng Thịnh, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên đã khởi tố vụ án đối với Trình về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Bắc Giang: Khởi tố vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
(BGĐT) - Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đối với Ngô Văn Dũng.
Bắc Giang tăng cường phòng, chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 1641/KH-UBND về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT).
Yên Thế: Tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
(BGĐT) - Ngày 17/2, tại thao trường Hố Chuối, thị trấn Phồn Xương, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức tiêu huỷ toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo do người dân giao nộp và Công an huyện thu giữ được trong năm 2021.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...