Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tăng cường phối hợp, giải quyết kịp thời án trọng điểm

Cập nhật: 14:19 ngày 16/08/2022
(BGĐT) - Thời gian gần đây, liên ngành công an, viện kiểm sát và tòa án thường xuyên phối hợp giải quyết án hình sự trọng điểm. Qua đó, có nhiều cách làm thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử,  không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Án hình sự trọng điểm là những vụ án phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, tập trung vào các tội như giết người; mua bán, vận chuyển ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng… Các đối tượng phạm tội thường có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, không thành khẩn khai báo. Một số đối tượng giả không biết chữ, giả bị bệnh gây khó khăn cho điều tra. Cơ quan công an, kiểm sát, tòa án đã phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Đối với án hình sự trọng điểm, công tác này được tăng cường hơn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, bảo đảm đúng người, đúng tội, tạo sức răn đe, giáo dục riêng, phòng ngừa chung; củng cố niềm tin cho nhân dân. 

Được biết, mỗi quý, ba cơ quan trên đều xây dựng nghị quyết liên ngành để xác định rõ án điểm cũng như phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác. Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh cho hay, việc phối hợp phải trên cơ sở phát huy chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành; có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Cán bộ phụ trách thường xuyên trao đổi, bàn bạc nhằm tháo gỡ khó khăn, đưa ra quan điểm giải quyết hợp lý. Từ đầu năm đến nay, ba cơ quan phối hợp xác định, giải quyết 72 án điểm (vượt 4,4% so với cùng kỳ năm 2021). Kết quả, không trường hợp nào tuyên không phạm tội, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm. 

{keywords}

TAND tỉnh xét xử bị cáo Trần Chung Hiếu.

Điển hình là vụ việc đối tượng Trần Chung Hiếu ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh (Lạng Giang) giết ba người thân hồi tháng 10/2021. Cơ quan cảnh sát điều tra khẩn trương củng cố chứng cứ, tài liệu, khởi tố vụ án. Đại diện Viện KSND tỉnh kiểm sát chặt chẽ các khâu, hạn chế gia hạn điều tra. Sau khi thụ lý, tòa án đưa vụ việc ra xét xử lần đầu sớm hơn gần 2 tháng so với quy định. Qua trao đổi, liên ngành xác định vướng mắc trong vụ việc này là bị can, bị cáo có hai tên gọi khác (Trần Trung Hiếu và Trần Văn Hiếu), cần phải thu thập thêm chứng cứ chứng minh các tên gọi này đều là của một người. 

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh án TAND tỉnh, thẩm phán trực tiếp xét xử cho biết, cơ quan chức năng kiểm tra lại các giấy tờ cá nhân, thu thập thêm danh chỉ bản (bản ghi thông tin cá nhân của bị can, bị cáo) ở Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Lạng Sơn, sau đó trưng cầu giám định. Kết quả, các tên gọi trên đều là của một người, nhờ vậy tính pháp lý được củng cố chặt chẽ. 

Từ đầu năm đến nay, ba cơ quan phối hợp xác định, giải quyết 72 án điểm (vượt 4,4% so với cùng kỳ năm 2021). Kết quả, không trường hợp nào tuyên không phạm tội, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm.

 Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo có những biểu hiện bất thường về mặt tâm thần nên đề nghị cơ quan công an phối hợp giám định lại. Kết quả, bị cáo Trần Chung Hiếu bị bệnh tâm thần (kết quả giám định tại thời điểm gây án không bị bệnh tâm thần). TAND tỉnh đã ra quyết định đưa bị cáo đi điều trị bắt buộc, tạm đình chỉ vụ án cho đến khi bị cáo khỏi bệnh. Nhờ cẩn trọng, phối hợp tích cực nên việc giải quyết trọng án được bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tòa án có căn cứ xác định trách nhiệm hình sự, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và bảo đảm tốt cho khâu thi hành án. 

Vụ án đối tượng Vừ A Hù (SN 1992) ở xã Phì Nhừ và Giàng A Mua (SN 2002) ở xã Háng Lìa cùng huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) mua bán trái phép hơn 7 kg ma túy, bị bắt quả tang tại địa bàn xã Đại Lâm (Lạng Giang) vào cuối năm 2021 cũng được liên ngành đưa vào danh sách án điểm. Các cơ quan xác định cần phải giải quyết nhanh chóng, đúng người, đúng tội để giáo dục riêng, phòng ngừa chung. Các khâu thực hiện sớm hơn từ 1 đến 2 tháng so với quy định. Tại phiên tòa diễn ra trong tháng 7/2022, đại diện Viện KSND và Hội đồng xét xử TAND tỉnh xét xử độc lập, trên cơ sở khách quan, tôn trọng sự thật. Đại diện Viện kiểm sát tranh luận rõ ràng, thuyết phục nên một bị cáo đã thừa nhận tội danh (trước đó quanh co). Căn cứ vào tài liệu điều tra, diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh công nhận cáo trạng của Viện KSND tỉnh truy tố đúng người, đúng tội. Hai bị cáo bị tuyên án tử hình.  

Thông qua hoạt động phối hợp, các đơn vị có cơ sở để thực hiện các chuyên đề nâng chất lượng giải quyết các vụ án hình sự; nâng cao trách nhiệm, vai trò của thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo… Viện KSND tỉnh ban hành nhiều kiến nghị như kiến nghị đơn vị vận tải chú trọng kiểm tra hàng hóa ký gửi, kịp thời phát hiện hàng cấm nếu có; kiến nghị các cơ quan hữu quan áp dụng một số biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm lừa đảo công nghệ cao… 

Theo ông Đặng Ngọc Toàn, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, để công tác phối hợp giữa 3 cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án được tốt, các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để xác định số lượng án hình sự trọng điểm sao cho phù hợp nhằm giải quyết hiệu quả. Trong quá trình giải quyết cần làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, từ đó ban hành kế hoạch phòng ngừa. Viện Kiểm sát chịu trách nhiệm theo dõi chung và tổ chức các cuộc họp liên ngành, thống nhất phương án, khắc phục hạn chế, khó khăn.

Bài, ảnh: Mạc Yến

Ngăn ngừa trọng án từ mâu thuẫn xã hội
(BGĐT) - Thay vì giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp bằng luật pháp hoặc biện pháp ôn hòa, nhiều người lại sử dụng vũ lực, dẫn đến hậu quả đau lòng, thậm chí là án mạng.
Bắt khẩn cấp 3 đối tượng ném xăng vào nhà dân gây cháy nổ tại Bình Định
Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định xác nhận, Công an huyện Vân Canh vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến vụ ném xăng vào nhà ông Bùi Quốc Thành (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) vào đêm 18/6, gây cháy nổ.
Đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê liên quan đến gần 300 đối tượng: Bắt khẩn cấp 21 đối tượng
Ngày 27/5, liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê liên quan đến gần 300 đối tượng vừa bị triệt phá, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 21 đối tượng.
Vụ bé 3 tuổi bị cắm đinh vào đầu: Bắt khẩn cấp nhân tình của người mẹ
Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp nhân tình của mẹ bé gái 3 tuổi trong vụ cháu bé bị đóng 9 chiếc đinh vào đầu.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...