Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sau trận thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, hơn 130 người "đi bão" bị phạt

Cập nhật: 15:06 ngày 23/05/2022
133 người chạy xe máy lạng lách, nẹt pô... bị cảnh sát xử phạt, tạm giữ phương tiện khi "đi bão" mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.
{keywords}

Hơn trăm xe máy "đi bão" vi phạm luật giao thông bị tạm giữ. Ảnh: Phòng CSGT TP HCM

Tối 22/5, sau khi đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua đội tuyển U23 Thái Lan và giành HCV SEA Games 31, hàng chục nghìn người đổ về các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh như: Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi (quận 1, 5)... và đại lộ Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức) để hò hét, ăn mừng.

Trong đó, nhiều người say xỉn, chạy xe "độ" nẹt pô, lạng lách; chở 3-4 người trên một xe máy; xe bán tải chở người trên thùng... bị cảnh sát lập biên bản xử phạt, đưa về trụ sở.

Đến sáng 23/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, xử phạt 133 trường hợp, tạm giữ 115 phương tiện trong đó có 108 xe máy, một ôtô và 6 xe ba bánh. "Chúng tôi phải thức trắng đêm để nhắc nhở người dân ra đường ăn mừng cần bảo đảm an toàn khi đám đông quá khích", đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh cho biết.

Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm xe độ trước thềm trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 để ngăn chặn tình trạng tụ tập đua xe trái phép.

Quốc gia đầu tiên yêu cầu cách ly người mắc đậu mùa khỉ
Nhóm Đánh giá Rủi ro của Bỉ đã thông báo cách ly 21 ngày đối với những bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ.
Lục Ngạn xúc tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ vải thiều tại phía Nam
(BGĐT) - Chuẩn bị vụ vải thiều năm 2022, đoàn công tác của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) do đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn vừa tổ chức làm việc với một số đơn vị, địa phương ở các tỉnh phía Nam nhằm kết nối tiêu thụ vải thiều tại chợ đầu mối, cửa khẩu.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...