Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Một người dân ở Hiệp Hoà tự nguyện giao nộp cá thể Culi quý hiếm

Cập nhật: 08:42 ngày 18/05/2022
(BGĐT) - Ngày 15/5, Công an huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hoà tiến hành nhận bàn giao 1 cá thể Culi từ ông Nguyễn Văn Đúc ở thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh (Hiệp Hoà).
{keywords}

Công an xã Châu Minh tiếp nhận cá thể Culi do người dân giao nộp.

Trước đó, ông Đúc phát hiện 1 cá thể Culi nhỏ ở cột điện gần nhà và đã bắt về nuôi nhốt. Sau khi biết đây là loài động vật quý hiếm, ông Đúc đã trình báo Công an xã Châu Minh liên hệ làm các thủ tục giao nộp cho Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hoà để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Hiện cá thể Culi đã được lực lượng chức năng thả về Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tây Yên Tử.

{keywords}

Cá thể culi được người dân giao nộp.

Trên thế giới và tại Việt Nam, Culi được xếp vào danh mục các loài động vật rừng có nguy cơ bị tuyệt chủng nên nằm trong danh sách được bảo tồn và nghiêm cấm khai thác, đánh bắt, nuôi nhốt bất hợp pháp, sử dụng vì mục đích thương mại.

Việc người dân tự nguyện giao động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng là hành động thiết thực rất cần được khuyến khích. Điều này góp phần tăng cường nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học.

Thả 1 cá thể động vật quý hiếm về rừng tự nhiên
(BGĐT) – Chiều 1/7, Hạt Kiểm lâm Gia Thuận (Bắc Ninh) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang và Ban Quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử tổ chức thả 1 cá thể động vật rừng còn sống khỏe mạnh về rừng tự nhiên thuộc phân ban Khe Rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động (Bắc Giang).
Thả 2 cá thể khỉ quý hiếm về rừng tự nhiên
(BGĐT) - Sáng 16/9, Hạt Kiểm lâm Gia Thuận (Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang và Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử tổ chức thả 2 cá thể khỉ về rừng tự nhiên thuộc phân ban Thanh - Lục Sơn, tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang).
Bắc Giang: Bàn giao ba cá thể động vật rừng quý hiếm về Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã
(BGĐT) - Ngày 6/1, Hạt Kiểm lâm huyện Lục Nam (Bắc Giang) tiến hành bàn giao ba cá thể động vật rừng quý hiếm còn sống được cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chăm sóc theo quy định.
Phạm pháp vì mua động vật rừng quý hiếm
(BGĐT) - Do thiếu hiểu biết pháp luật, Dương Trung An (SN 1967) ở thôn Co Piao, xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Trước Hội đồng xét xử TAND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), bị cáo rất ân hận, mong nhận được sự khoan hồng. 

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...