Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tết Nguyên đán cận kề: Nạn buôn bán pháo nổ nóng trở lại

Cập nhật: 15:12 ngày 22/01/2022
(BGĐT) - Những ngày gần đây, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tục phát hiện, xử lý các vụ tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ. Dự báo, càng gần đến Tết Nguyên đán, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo nổ càng phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. 
{keywords}

Công an huyện Tân Yên bắt giữ đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép. 

Liên tục phát hiện pháo nổ

Theo nhận định của lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Giang), so với cùng kỳ năm 2021, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ trên toàn tỉnh im ắng hơn. 

Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các địa phương có biên giới giáp ranh với Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt nên nhiều đối tượng co cụm để nghe ngóng tình hình. Tuy vậy, thời gian tới, nhất là những ngày cận Tết Nguyên đán, tình hình có khả năng diễn biến phức tạp, các đối tượng sẽ chuyển hướng hoạt động, chia nhỏ số pháo vận chuyển đến nhiều địa phương khác nhau để tiêu thụ. 

Mới đây, ngày 19/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh), Công an huyện Lục Nam cùng Công an xã Vô Tranh bắt quả tang Nguyễn Văn Công (SN 1987) ở thôn Ao Vè, xã Vô Tranh (Lục Nam) vận chuyển, tàng trữ 9 kg pháo nổ. 

Trước đó (15/1), Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Lục Nam và Công an thị trấn Đồi Ngô phát hiện Trần Văn Thắng (SN 1985) tàng trữ 5 bệ pháo loại 36 quả trọng lượng 7 kg. Cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Đàm Văn Được ở thôn Rừng Long, xã Bình Sơn vận chuyển 14 kg pháo nổ trên tuyến đường liên thôn Bình Giang. 

{keywords}

Đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép bị Công an huyện Lục Nam bắt quả tang.


Đầu tháng 1/2022, Công an huyện Tân Yên kiểm tra phát hiện, bắt quả tang tại nhà đối tượng Đặng Văn Phong (SN 2005) ở thôn Chè, xã Ngọc Thiện đang tàng trữ pháo. Quá trình kiểm tra thu giữ 169 quả pháo cuốn có nhiều kích cỡ khác nhau, 4 bệ pháo hoa (loại 36 quả/giàn), 1 dây pháo tép dài 5 mét, tổng khối lượng 25,3 kg. Trong ngày, Công an huyện tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phong thu giữ 1 hộp nhựa màu đen bên trong chứa chất bột màu đen (thuốc cháy chậm dùng cho ngòi nổ), 3 khẩu súng cồn và 2 dao phóng lợn có chiều dài 1,5 mét. 

Trong các ngày đầu tháng 1/2022, Công an các huyện Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng cũng bắt quả tang một số đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép, số lượng từ 9,3 kg đến 29 kg. Công an các xã, thị trấn ở huyện Hiệp Hòa cũng liên tục phát hiện nhiều vụ tàng trữ, sử dụng hóa chất để chế tạo pháo nổ. 

Phạm tội về pháo nổ có thể bị phạt đến 15 năm tù

Năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố 15 vụ, 22 bị can về tội sản xuất, buôn bán pháo nổ; 15 vụ, 14 bị can về tội tàng trữ, vận chuyển pháo nổ. Số vụ, số bị can liên quan đến sản xuất, buôn bán pháo nổ tăng hơn so với năm 2020 (11 vụ, 20 bị can). Tòa án nhân dân 2 cấp xét xử 16 vụ, 26 bị cáo về hành vi sản xuất, buôn bán và 15 vụ, 16 bị cáo về tội tàng trữ, vận chuyển pháo nổ.

Thực tế cho thấy, hầu hết các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ đều diễn ra dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán bởi lợi nhuận của mặt hàng cấm này rất lớn (mua vào chỉ khoảng 100 nghìn đồng nhưng bán ra từ 1 đến vài triệu đồng/bệ pháo 36 hoặc 72 quả). Điều đáng nói là, các đối tượng có thể đã vận chuyển pháo nổ các loại từ biên giới về tàng trữ, cất giấu trước đó và chỉ chờ thời điểm để “tung hàng”. 

Mặt khác, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng nên các đối tượng sẽ vận chuyển, buôn bán với số lượng ít bằng xe mô tô thay vì ô tô, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi kiểm soát trên đường. 

{keywords}

Công an huyện Lục Ngạn và Công an xã Kim Sơn tổ chức vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. 

Ông Phạm Văn Tuân, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Lạng Giang cho biết: “Theo quy định của pháp luật, pháo nổ là mặt hàng cấm, do vậy tất cả các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ từ 6 kg trở lên bị xem xét, xử lý hình sự. Đối với tội sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 6 kg đến dưới 40 kg; từ 40 kg đến dưới 120 kg và từ 120 kg trở lên thì các mức xử lý nhẹ nhất là 6 tháng đến 3 năm tù giam, cao nhất lên tới 15 năm tù giam”. 

Hậu quả của pháo nổ để lại đối với sức khỏe, tính mạng con người là rất lớn. Vì thế, hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ cần phải lên án mạnh mẽ, xử lý kịp thời, nghiêm minh. 

Để ngăn chặn hành vi tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ đòi hỏi chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền đến người dân, hội viên, đoàn viên để phòng ngừa, nâng cao tính răn đe, giáo dục. 

Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, TP và công an cơ sở liên tục tuần tra, kiểm soát, duy trì 100% lực lượng làm nhiệm vụ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Lực lượng công an thực hiện công tác vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; không để tình hình sử dụng pháo nổ trái phép diễn ra phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm. 

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Bảo đảm an ninh trật tự vùng ven khu công nghiệp tại Bắc Giang
(BGĐT)- Tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, lượng công nhân, người lao động tăng mạnh, tập trung ở phạm vi hẹp nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở địa bàn vùng ven các khu công nghiệp (KCN) thuộc tỉnh Bắc Giang tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Để bảo đảm ANTT đòi hỏi nỗ lực không chỉ của riêng lực lượng công an.
Bắt quả tang đối tượng bán ma túy, tàng trữ pháo nổ
(BGĐT) - Khoảng 12 giờ 40 phút ngày 12/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) phối hợp với Công an xã Trường Sơn bắt quả tang đối tượng Nguyễn Bá Thắng (SN 1985) ở thôn Lầm, xã Trường Sơn đang bán ma tuý cho 2 đối tượng. 
Việt Yên: Tạm giữ đối tượng có hành vi "Tàng trữ pháo nổ"
(BGĐT) - Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ pháo nổ.
Cảnh báo thanh, thiếu niên tự chế pháo nổ
(BGĐT) - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cận kề, lực lượng công an các cấp phát hiện, xử lý không ít vụ vận chuyển, mua bán pháo nổ. Đáng lo ngại là một số học sinh tự chế pháo nổ tại nhà dẫn đến hậu quả đau lòng. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...