Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Pháp luật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Tạm giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe máy của người yêu

Cập nhật: 09:48 ngày 15/10/2021
(BGĐT) - Ngày 13/10, Công an huyện Việt Yên nhận được đơn trình báo về việc đối tượng Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1996, trú tại thôn Trại Phúc Mãn, xã Xuân Hương (Lạng Giang) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 cô gái ở Việt Yên. 
{keywords}

Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an

Cụ thể, các nạn nhân đều là người xã Hồng Thái (Việt Yên) gồm chị H.T.T.T, sinh năm 2000; chị N.T.T, sinh năm 1989 và chị D.T.T, sinh năm 1988 có đơn tố cáo Nam. Nội dung đơn ghi rõ, ngày 21/9/2021, tại tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh (Việt Yên), chị H.T.T.T bị người yêu là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1996, trú tại thôn Trại Phúc Mãn, xã Xuân Hương (Lạng Giang) lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda RSX BKS 98K1- 0923 của chị (trị giá khoảng 12 triệu đồng). 

Đồng thời, đối tượng Nam còn giả mạo, sử dụng nick Facebook “Tam Hoang” của chị H.T.T.T lừa đảo chiếm đoạt 2,75 triệu đồng của chị D.T.T và 11 triệu đồng của chị N.T.T vào đầu tháng 10/2021.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Việt Yên đã làm rõ và vận động đối tượng Nguyễn Văn Nam ra đầu thú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 3 người trên. 

Hiện Công an huyện Việt Yên đang tạm giữ hình sự đối tượng Nam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị phạt 5 triệu đồng vì xúc phạm cảnh sát giao thông trên Facebook
(BGĐT) - Ngày 14/10, Công an huyện Lạng Giang đã tống đạt quyết định, xử phạt vi phạm hành chính đối với anh H.V.N, 26 tuổi, trú tại xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức
Đã có 46 người thiệt mạng ở vụ cháy chung cư cao tầng tại Đài Loan (Trung Quốc)
Đến nay ít nhất 46 người đã thiệt mạng và 41 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ngày 14/10 tại một tòa chung cư cao 13 tầng ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Cổng thông tin Công tin tỉnh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...