Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắt quả tang đối tượng nửa đêm đột nhập trộm cắp tài sản gần 600 triệu đồng

Cập nhật: 17:17 ngày 26/10/2020
Lúc 2 giờ, ngày 26/10, Công an phường 3, TP Tây Ninh (Tây Ninh), đã nhận được tin báo từ nhân viên quản lý cửa hàng FPT (địa chỉ gần chợ phường 3) đang có trộm đột nhập lấy nhiều tài sản có giá trị.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường 3 phối hợp cùng Công an TP Tây Ninh lập tức xuống hiện trường và phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Quốc Bảo, sinh năm 1988, ngụ tại ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ trong ba lô của đối tượng Bảo gồm: 18 điện thoại các loại, 1 Macbook, 3 Ipad… có tổng giá trị khoảng 586 triệu đồng.

{keywords}

 Đối tượng Trần Quốc Bảo, cùng tang vật tại cơ quan Công an. 

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Bảo khai nhận do ham chơi cờ bạc nên đã nợ tiền của nhiều người và quyết định trộm cắp tài sản để thanh toán nợ.

Theo đó, Bảo đã theo dõi cửa hàng FPT (chuyên bán điện thoại, máy tính và phụ kiện) trên để tìm sơ hở. Sau khi quan sát thấy cửa hàng FPT không có bảo vệ trông coi nên Bảo quyết định đột nhập để trộm cắp tài sản. Bảo đã mua găng tay cao su, búa, rựa, kéo cắt tôn và nhiều dụng cụ khác để phục vụ việc trộm cắp tài sản này.

Khoảng 20 giờ ngày 25/10/2020, Bảo thuê xe ôm chạy đến cửa hàng FPT để thực hiện việc trộm cắp. Nhưng, thấy xung quanh còn khá đông người nên Bảo đã ra ghế đá công viên gần đó ngủ đợi đến nửa đêm mới đột nhập.

Giám sát qua camera, Đội quản lý camera của cửa hàng FPT (ở TP Hồ Chí Minh) phát hiện trộm nên đã báo cho nhân viên cửa hàng FPT (tại Tây Ninh) trình báo cơ quan Công an để can thiệp bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Khởi tố đối tượng chiếm 100 triệu đồng của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3
Nguyễn Văn Phúc bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi thực hiện vụ chiếm đoạt tiền của vợ anh T.V.L (công nhân bị tử nạn ở thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Truy tố ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường liên quan vụ án Đinh Ngọc Hệ
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Hồng Trường và các đồng phạm trong vụ án để bị can Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") lừa đảo, chiếm đoạt trên 725 tỷ đồng tiền phí tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...